Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 15/5 khi thị trường theo dõi diễn biến của các cuộc đàm phán về trần nợ công của Mỹ.
Theo một bài đăng trên trang web của Quỹ Carnegie, số liệu gần đây từ Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này với Trung Quốc đã tăng cao hơn trong năm 2022 so với khi ông Donald Trump làm Tổng thống.
Theo các nguồn thạo tin, các lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự định sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản trong tuần này, trong đó các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm đến năng lượng và xuất khẩu.
Ngân hàng trung ương Anh đang xem xét nới lỏng các quy định, liên quan đến tiêu chuẩn vốn quốc tế mới (Basel III), áp dụng cho các ngân hàng thương mại trong nước để tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương), ngày 15/5 đã cấp các khoản vay trung hạn với lãi suất không đổi đúng như dự báo, nhưng các thị trường nhận định khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ là khó tránh trong những tháng tới để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.
Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, có thể là ngay tại cuộc họp tháng 7. Song, các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này không tốt cho giá cổ phiếu.
Trong hơn một năm qua, giá các tài sản rủi ro lẫn tài sản an toàn đều xoay chuyển theo từng lời nói và hành động của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nhưng giờ, gọng kìm của Fed lên thị trường tài chính cuối cùng cũng dần được nới lỏng khi lo ngại về lạm phát và lãi suất dịu bớt.
Thị trường chứng khoán, trái phiếu, an xinh xã hội, tiền lương của người lao động và thậm chí cả uy tín của Mỹ và sức mạnh của đồng bạc xanh đều có thể bị lung lay nếu nền kinh tế số một thế giới vỡ nợ.
Nhiều nhà đầu tư đang có cái nhìn bi quan về thị trường chứng khoán Mỹ. Song, phe còn lại cho rằng đó là tin tốt cho thị trường và là thời điểm phù hợp để gom cổ phiếu.
Môi trường ngân hàng và sức ép về thu nhập đối với một số ngân hàng khu vực của Mỹ có thể thúc đẩy hoạt động sáp nhập và các cơ quan quản lý có thể sẽ sẵn sàng cho những động thái này.
Một quan chức cấp cao của Fed cho biết bà chưa thấy đủ bằng chứng chứng tỏ lạm phát và thị trường lao động đang hạ nhiệt. Do vậy, bà hàm ý Fed nên tiếp tục tăng lãi suất.
Trung Quốc cần thêm lao động từ nước ngoài vì dân số của nước này đang già hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách nhập cư khắt khe.
Mua chung khí đốt có thể giúp những người mua, đặc biệt là những nước không có kinh nghiệm, kỹ năng hoặc sức mua hạn chế, trong quá trình đàm phán trực tiếp với các nhà nhập khẩu khí đốt.
Khi thời hạn chót cho việc nâng hoặc dừng áp dụng trần nợ đang đến gần, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 11/5 cảnh báo, nếu nước Mỹ vỡ nợ, những hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Cả ba “đại gia” tài chính, bao gồm tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui và tập đoàn tài chính Mizuho, được dự đoán sẽ hoàn thành vượt mức dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2022-2023 (kết thúc vào tháng 3/2023).
Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Frankfurt (Đức), bà Bowman nêu rõ nếu lạm phát vẫn cao và thị trường lao động vẫn eo hẹp thì Fed có thể sẽ cần thăt chặt thêm chính sách tiền tệ.
Dow Jones và S&P 500 cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/5 sau báo cáo cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đang ở mức thấp nhất cả năm 2023. Chỉ số Dow Jones đã mất điểm trong 5 phiên liên tiếp.
Các chỉ số chứng khoán có diễn biến tích cực nhất tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương nửa đầu năm 2024 là Taiex của Đài Loan và Nikkei 225 của Nhật Bản.