|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhân viên của SVB nhận tiền thưởng năm 2022 chỉ vài giờ trước khi ngân hàng sụp đổ

07:24 | 14/03/2023
Chia sẻ
Ngày phát thưởng năm 2022 của Silicon Valley Bank lại trùng với ngày sụp đổ của ngân hàng này.

Theo CNBC, một số nguồn tin cho biết nhân viên của Silicon Valley Bank đã nhận được tiền thưởng hàng năm của họ vào hôm 10/3, chỉ vài giờ trước khi các cơ quan quản lý đóng cửa ngân hàng này.

Ngân hàng có trụ sở tại Santa Clara, California (Mỹ) có lịch sử trả tiền thưởng cho nhân viên vào ngày thứ Sáu thứ hai của tháng 3. Các nguồn tin cho biết các khoản thanh toán dành cho công việc được thực hiện vào năm 2022 và đã được xử lý vài ngày trước khi ngân hàng sụp đổ.

Năm nay, ngày phát thưởng trùng vào "ngày độc lập cuối cùng" của SVB. Như đã đưa tin, cuộc khủng hoảng tại Silicon Valley Bank đã khiến các cơ quan quản lý bang California phải đưa ra quyết định cứng rắn nhằm ngăn chặn làn sóng rút tiền ồ ạt khỏi SVB.

Hôm 10/3, trong một video dài hai phút gửi tới nhân viên, giám đốc điều hành của SVB, Greg Becker, đã nói rằng ông không còn quyền ra quyết định tại ngân hàng 40 năm tuổi này. Quy mô của các khoản thanh toán không thể được xác định, nhưng tiền thưởng của SVB dao động từ khoảng 12.000 USD cho các cộng sự đến 140.000 USD cho giám đốc điều hành, theo Glassdoor.com.

SVB là ngân hàng giao dịch công khai được trả lương cao nhất vào năm 2018. Nhân viên của ngân hàng này có thể nhận được trung bình 250.683 USD vào năm 2018, theo Bloomberg. SVB có 8.528 nhân viên tính đến tháng 31/12/2022. Người phát ngôn của FDIC từ chối bình luận về tiền thưởng. 

Sau khi đóng cửa SVB, FDIC đã đề nghị nhân viên SVB làm việc trong 45 ngày với mức lương cao gấp rưỡi, theo Reuters. Cụ thể, nhân sự tại SVB sẽ được FDIC đăng ký và cung cấp thông tin về các phúc lợi vào cuối tuần. FDIC đã viết trong một email có tiêu đề "Giữ chân nhân viên" vào cuối ngày 10/3.

Nhân viên được yêu cầu tiếp tục làm việc từ xa, ngoại trừ những nhân sự chủ chốt và nhân viên chi nhánh. FDIC đã không trả lời yêu cầu bình luận. SVB được xếp hạng là ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ vào cuối năm ngoái, với khoảng 209 tỷ USD tài sản và 175,4 tỷ USD tiền gửi.

“Mọi người đang làm việc với FDIC để ổn định tình hình nhanh nhất có thể,” Thống đốc California Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố. Trụ sở chính của SVB và 17 chi nhánh ở California và Massachusetts sẽ mở cửa trở lại vào ngày 13/3, FDIC cho biết trong một tuyên bố vào hôm 10/3.

Thùy Trang

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.