|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhầm lẫn trong khâu biên tập Shark Tank biến founder startup thành nhà sáng lập công ty công nghệ khác, chính chủ phải lên tiếng kêu trời

07:42 | 10/08/2021
Chia sẻ
Nhầm lẫn trong khâu biên tập khiến Shark Tank Việt Nam buộc phải đăng bài đính chính trên fanpage chính thức của chương trình.

Mở màn tập 15 Shark Tank Việt Nam mùa 4 là startup Moneybot với nền tảng ứng dụng quản lý tài chính. Hai đại diện lên thuyết trình là bà Trần Thu Hằng và ông Trần Đức Giang  kêu gọi 1,5 tỷ cho 10% cổ phần công ty.

Dù nhóm sáng lập đã đưa ra các tính năng cũng như con số doanh thu dự kiến trong năm đầu tiên nhưng việc chưa ra mắt sản phẩm và mô hình kinh doanh không có gì mới lạ khiến Moneybot thất bại trong việc gọi vốn trên truyền thình.

Bên cạnh câu chuyện gọi vốn của Moneybot, trong tập 15 vừa rồi, chương trình Shark Tank Việt Nam đã để xảy ra một lỗi nghiêm trọng trên sóng truyền hình khi chú thích nhầm tên khiến sau đó những người trong cuộc phải lên tiếng.

Cụ thể, đội ngũ biên tập của chương trình đã chú thích nhầm Moneybot với cái tên Rikkeisroft - một công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, được ông Tạ Sơn Tùng và đội ngũ sáng lập từ năm 2012. 

Sau tập 15 Shark Tank Việt Nam mùa 4, đích thân ông Tạ Sơn Tùng đã có lên tiếng bày tỏ thắc mắc khi tên công ty của mình bất ngờ lên sóng Shark Tank Việt Nam.

"VTV3 với chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank) xem lại thế nào chứ Rikkeisoft hoàn toàn ko biết và không hiểu đâu ra mấy bạn Co-founder này", ông Tùng viết trên trang cá nhân. 

Nhầm lẫn của Shark Tank Việt Nam. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Sau đó, ban tổ chức Shark Tank Việt Nam đã đăng bài đính chính thông tin, giải thích nguyên nhân xảy ra sự cố này là vì đại diện Moneybot từng làm việc tại Rikkeisoft nên đội ngũ biên tập đã nhầm lẫn. Ban tổ chức Shark Tank Việt Nam cũng đưa ra lời xin lỗi vì sự cố nói trên.

"Tập 15 phát sóng lúc 20h tối Chủ Nhật ngày 8/8/2021 đã đăng sai tên công ty của ứng dụng quản lý tài chính cá nhân Moneybot thành công ty Rikkeisoft.

Sau khi nhận được phản hồi chúng tôi đã lập tức kiểm tra và xin được đính chính tên doanh nghiệp chính xác của startup ứng dụng Moneybot là: công ty cổ phần iAI.

Hai bạn đồng sáng lập Moneybot cho biết đã từng làm việc tại Rikkeisoft, nên Biên tập đã nhầm lẫn về thông tin này.

Chân thành gửi lời xin lỗi đến công ty Rikkeisoft và startup Moneybot vì sự sai sót này. Chương trình sẽ đưa tên công ty chính xác tại bản Full và bản Pitch trên YouTube", fanpage Shark Tank Việt Nam đăng tải. 

Ông Tạ Sơn Tùng sau đó cũng đã xác nhận thông tin ông Trần Đức Giang là cựu nhân viên của Rikkeisoft.

Một tập nhưng có hai cá mập khách mời xuất hiện và trang phục của Shark cũng đã thay đổi khiến mạch cảm xúc của khán giả bị gián đoạn. (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài sự cố nói trên, một điểm khiến mọi người thắc mắc nữa trong tập 15 là sự xuất hiện của hai vị cá mập khách mời (Shark Linh và Shark Louis) trong một tập, dù trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên điều này diễn ra tại Shark Tank Việt Nam.

Ngoài ra, trang phục của hội đồng đầu tư cũng có chút thay đổi, điều này khiến khán giả có thể bị đứt mạch cảm xúc trong việc theo dõi.

Tại phiên bản Mỹ, các thành viên hội đồng đầu tư buộc phải xuất hiện trong một bộ trang phục duy nhất cho cả mùa, không được thay đổi nhằm tránh việc làm gián đoạn mạch theo dõi của người xem khi lên sóng, theo BuzzFeed News

Dẫu vậy, ở tập 15 Shark Tank Việt Nam mùa 4, khán giả ngoài việc bất ngờ trước màn đổi vai của hai vị cá mập còn phải trải quá trải nghiệm đứt đoạn khi trang phục của các shark có phần thay đổi, không đồng nhất giữa các màn gọi vốn.

Vượng Phát