|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhà máy đúc tiền (Mint) là gì?

22:35 | 12/04/2020
Chia sẻ
Nhà máy đúc ttiền (tiếng Anh: Mint) là nhà sản xuất chính đồng tiền của một quốc gia và được chính phủ đồng ý in tiền để sử dụng làm tiền tệ chính thức.
Nhà máy in tiền (Mint) là gì?  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Daily Mail)

Nhà máy đúc tiền

Khái niệm

Nhà máy đúc tiền trong tiếng Anh là Mint.

Nhà máy đúc tiền là nhà sản xuất chính đồng tiền kim loại của một quốc gia và được chính phủ đồng ý đúc tiền để sử dụng làm tiền tệ chính thức. Cùng với sản xuất, nhà máy đúc tiền cũng chịu trách nhiệm phân phối tiền tệ, bảo vệ tài sản của nhà máy và giám sát các cơ sở sản xuất khác nhau. 

Nhà máy đúc tiền Mỹ được thành lập vào năm 1792 và là một cơ quan tự tài trợ (a self-funded agency). Nhà máy đúc tiền của một quốc gia không phải lúc nào cũng nằm hoặc thậm chí thuộc sở hữu của nước sở tại, chẳng hạn như khi nhà máy đúc tiền San Francisco, Mỹ sản xuất đồng xu bạc 50 centavo cho Mexico vào năm 1906.

Số liệu thống kê

Vì Mỹ là quốc gia có dân số đông và là một nền kinh tế lớn, nhà máy đúc tiền Mỹ  sản xuất hàng tỉ đồng tiền mỗi năm. Chỉ riêng trong năm 2015, nhà máy đúc tiền của Mỹ đã sản xuất hơn 17 tỉ đồng tiền tại các cơ sở ở Philadelphia và Denver để lưu hành. Hơn 9,3 tỉ đồng tiền này là đồng xu, tổng cộng là 93 triệu đô la tiền xu. Để so sánh, gần 3 tỉ đồng 25 xu đã được sản xuất tương ứng với giá trị 750 triệu đô la.

Những sự thật thú vị về nhà máy đúc tiền Mỹ

- Dựa trên những đồng xu được bán từ năm 1982 đến 2013, đồng xu kỉ niệm phổ biến nhất là đồng xu Tượng Nữ thần Tự do từ năm 1986, kỉ niệm một trăm năm của tượng đài. Người tiêu dùng đã mua gần 15,5 triệu đồng tiền xu trong số các bộ tiền xu đó. 

- Đồng tiền phổ biến tiếp theo trong khoảng thời gian đó là đồng đô la năm 1982 kỷ niệm 250 năm ngày sinh của George Washington. Tất cả các đồng tiền kỉ niệm là tiền tệ chính thức với mệnh giá bề ngoài, mặc dù các kim loại quý và giá trị thu được của các đồng tiền này thường giữ giá cao hơn mệnh giá.

- David Rittenhouse, được bổ nhiệm bởi Washington, là giám đốc đầu tiên của nhà máy đúc tiền Mỹ. 

- Trong suốt lịch sử, nhà máy đúc tiền đã tồn tại ở các bang Georgia, Bắc Carolina, Nevada và Louisiana. 

- Cho đến năm 1873, nhà máy đúc tiền Mỹ chịu dưới quyền trực tiếp của tổng thống Mỹ. Kể từ năm 2018, nhà máy hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

(Theo Investopedia)

Lê Huy