|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái kỹ thuật sau hai quý tăng trưởng âm liên tiếp

20:31 | 28/07/2022
Chia sẻ
Nền kinh tế số một thế giới đã chính thức suy thoái về mặt kỹ thuật sau khi dữ liệu tăng trưởng GDP quý II được công bố.

GDP của Mỹ giảm trong hai quý liên tục.

Theo Financial Times, dữ liệu mới cập nhật từ Bộ Thương mại Mỹ hôm 28/7 cho thấy, nền kinh tế hàng đầu thế giới đã rơi vào suy thoái sau khi có hai quý tăng trưởng âm liên tiếp.

Tổng sản phẩm quốc nội đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoặc 0,2% so với quý liền trước. Trong quý đầu tiên của năm 2022, GDP của Mỹ đã mất đi 1,6%.

(Ảnh minh họa: Bloomberg.)

Mặc dù có sự suy giảm GDP, nhưng tiêu dùng cá nhân, được coi như một thước đo về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, lại tăng trưởng 1%, chậm hơn so với mức 1,8% của quý đầu tiên. 

Suy thoái kỹ thuật được định nghĩa là hai quý liên tiếp GDP thu hẹp. Tuy nhiên, Mỹ không sử dụng định nghĩa này và mà thay vào đó dựa trên quyết định của một nhóm các nhà nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER).

Tuy nhiên, hai quý suy giảm liên tiếp có thể khiến thị trường hoang mang. Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn hai năm, hai chỉ báo thường đi kèm với kỳ vọng về lãi suất, đều đã giảm. 

Các số liệu được đưa ra một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 75 bps (điểm cơ bản) nhằm kiềm chế lạm phát. Các đợt tăng lãi suất khủng gần đây dường như đã bắt đầu làm nền kinh tế chậm lại.

Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu về GDP sẽ không làm thay đổi tính toán của Fed vào lúc này. Trong cuộc họp báo hôm 27/7, Chủ tịch Jay Powell tuyên bố rằng Mỹ vẫn chưa suy thoái và chỉ ra sức mạnh của nền kinh tế, bao gồm cả thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.  

Bằng chứng về sự suy thoái vẫn chưa xuất hiện trong dữ liệu việc làm của Mỹ, dữ liệu này cũng được các nhà kinh tế sử dụng để đánh giá liệu một quốc gia có đang suy thoái hay không. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,6%, thấp nhất kể từ trước đại dịch COVID-19.

“GDP là một chỉ báo hoạt động kinh tế, nhưng thị trường lao động sẽ là thước đo tốt nhất để xem liệu chúng ta có thực sự hướng tới suy thoái kinh tế hay không và liệu các doanh nghiệp có thực sự cắt giảm việc tuyển dụng hay không”, ông Gregory Daco, nhà kinh tế tại EY-Parthenon cho biết.

Minh Quang