|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lao động

Bộ Lao động đề xuất tăng gấp ba giờ làm thêm

Bộ Lao động đề xuất tăng gấp ba giờ làm thêm

Giờ làm thêm từ 200 giờ mỗi năm, trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ được đề xuất tăng tối đa lên 600 giờ.
Thời sự -17:23 | 03/01/2017
Năm 2016: Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt hơn 900.000 tỷ đồng

Năm 2016: Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt hơn 900.000 tỷ đồng

Năm 2016, tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 939.400 tỷ đồng, chiếm 70,22% vào tổng doanh thu toàn ngành.
Thời sự -14:57 | 22/12/2016
BHXH, lương tối thiểu - \"chiếc gánh\" ngày càng nặng cho doanh nghiệp

BHXH, lương tối thiểu - \"chiếc gánh\" ngày càng nặng cho doanh nghiệp

Không thể phủ nhận vai trò của lương tối thiểu và bảo hiểm xã hội (BHXH) trong việc đảm bảo cuộc sống của người lao động và an sinh xã hội, thế nhưng, tăng lương tối thiểu, tăng BHXH phải dựa trên sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Thời sự -07:40 | 19/12/2016
Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017

Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) kế hoạch năm 2017 khoảng 6,7% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%.
Thời sự -19:51 | 16/12/2016
Năng suất cao nhờ  lợi thế khai thác tài nguyên sẵn có và gia tăng đầu tư

Năng suất cao nhờ lợi thế khai thác tài nguyên sẵn có và gia tăng đầu tư

Chỉ chiếm 7% lao động song trong năm 2015 năng suất lao động của ngành năng lượng đạt trên 1 tỷ đồng/người lao động, dẫn đầu trong 8 ngành công nghiệp chủ lực… Cùng với ngành thép có mức tăng năng suất khá cao, đây cũng là ngành có sự gia tăng đầu tư khá lớn…
Thời sự -07:17 | 10/12/2016
Nên ưu đãi thuế cho lao động trong ngành CNTT

Nên ưu đãi thuế cho lao động trong ngành CNTT

Các doanh nghiệp trong Liên minh VNITO cho rằng Nhà nước cần hỗ trợ việc tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành gia công phần mềm, dịch vụ CNTT… Đặc biệt là triển khai chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho lao động trong lĩnh vực CNTT.
Thời sự -19:30 | 08/12/2016
Hơn 200.000 người trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Hơn 200.000 người trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Trong quý 3 năm nay, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó có hơn 200.000 người có trình độ đại học trở lên.
Thời sự -20:06 | 02/12/2016
Hàng triệu lao động Việt sẽ mất việc khi robot thay thế con người?

Hàng triệu lao động Việt sẽ mất việc khi robot thay thế con người?

Tương lai mất việc của hàng triệu lao động Việt Nam trước sự tiến công "vũ bão" của máy móc kỹ thuật cao, tự động hóa, robot là lo ngại sát thực. Làm thế nào để thích ứng được với sự thay đổi tất yếu đó là câu hỏi được các chuyên gia trăn trở thảo luận.
Thời sự -11:46 | 27/11/2016
Doanh nghiệp FDI vẫn trì hoãn chuyển giao công nghệ

Doanh nghiệp FDI vẫn trì hoãn chuyển giao công nghệ

Theo các chuyên gia kinh tế, sau hơn 2 thập kỷ đổi mới, VN mới thực hiện mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu vào, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên không tái tạo. Các bất ổn vĩ mô và lạm phát cho thấy nền kinh tế cần phải chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, dựa vào chất lượng và hiệu quả. Trong đó, việc xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ là một trong những giải pháp có hiệu quả.
Thời sự -22:15 | 23/11/2016
Lao động Nhật Bản một giờ công gấp 29 lần Việt Nam

Lao động Nhật Bản một giờ công gấp 29 lần Việt Nam

Việt Nam trồng lúa, trồng điều, nuôi cá năng suất vào loại cao nhất thế giới, nhưng nông dân Việt Nam vẫn nghèo. Nhân công rẻ, nhân lực dồi dào là một lợi thế nhưng cũng là một “niềm đau” như tâm tư của các đại biểu Quốc hội.
Thời sự -15:54 | 04/11/2016
'Tái cơ cấu kinh tế, đầu tiên không phải tiền đâu'

'Tái cơ cấu kinh tế, đầu tiên không phải tiền đâu'

"Một câu hỏi giản dị là vì sao Samsung vào Việt Nam? Họ có công nghệ, có vốn đầy đủ, họ chỉ thiếu lao động nên họ đầu tư vào Việt Nam", Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân tâm tư.
Thời sự -07:33 | 04/11/2016
Phó thủ tướng: 'Không thể phát triển kinh tế bằng nhân công rẻ nữa'

Phó thủ tướng: 'Không thể phát triển kinh tế bằng nhân công rẻ nữa'

"Dự kiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới sẽ dao động từ 6,5% đến 6,7% nhưng cách thức tăng trưởng thì phải khác đi, không còn dựa vào công thức nhân công rẻ và vốn lớn nữa", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định tại hội nghị Vietnam Summit diễn ra ngày 3/11 tại TP HCM. 
Thời sự -07:25 | 04/11/2016
Lương cơ sở có thể tăng lên mức 1,3 triệu đồng một tháng

Lương cơ sở có thể tăng lên mức 1,3 triệu đồng một tháng

Mức lương cơ sở có thể tăng từ 1,21 triệu đồng lên mức 1,3 triệu một tháng vào năm 2017, theo đề xuất của Chính phủ.
Hàng hóa -15:09 | 17/10/2016
Lương lao động ngành dệt may tăng 12%

Lương lao động ngành dệt may tăng 12%

Theo số liệu từ JobStreet.com Việt Nam, mức lương trung bình của lao động ngành dệt may trong nước năm 2016 đã tăng 12% so với năm 2015.
Thời sự -21:13 | 02/10/2016
Thủ tướng Abe: Già hóa dân số là phần thưởng của Nhật Bản

Thủ tướng Abe: Già hóa dân số là phần thưởng của Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng sự già hoá và sụt giảm dân số của Nhật Bản không phải là gánh nặng mà là một sự khuyến khích tăng năng suất lao động.
Tài chính -14:51 | 22/09/2016