Tại phiên tòa xử vụ án li hôn 'nghìn tỉ' của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên ngày 1/3, bà Thảo đề nghị Tòa án làm rõ đóng góp tài sản của hai vợ chồng.
Nhiều cuộc ly hôn của các doanh nhân Việt nổi tiếng với khối tài sản mang ra phân chia có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ, số tiền không thua kém các đại gia trên thế giới.
Để làm rõ và xác minh số tiền hơn 2.100 tỉ đồng trong ba ngân hàng Vietcombank, BIDV, Eximbank, HĐXX tạm hoãn phiên xét xử vụ li hôn giữa hai vợ chồng Trung Nguyên hôm 1/3.
Cuộc đời doanh nhân Nguyễn Khánh Trình là những ngày tháng khởi nghiệp, từ quảng cáo, thực phẩm sạch đến tuyển dụng. Nhìn lại quãng đường đã trải qua, anh nhấn mạnh, trong xây dựng sự nghiệp nói chung, chăm chỉ và kiên định là hai yếu tố tiên quyết.
Số tiền ở các ngân hàng vào năm 2016 đứng tên bà Thảo gồm 654,2 tỷ VNĐ; 9,3 triệu Euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD và 10.000 lượng vàng.
Doanh nghiệp chưa niêm yết, định giá gây tranh cãi... khiến việc phân chia quyền và tài sản ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên gặp nhiều khó khăn.
"Tôi nhận ra, nếu được có một danh hiệu thì tôi nên phấn đấu để trở thành một người sếp hiệu quả… chứ sếp tốt mà không mang lại hiệu quả thì doanh nghiệp không thể nào phát triển được!”, doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch Saigon Books chia sẻ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhấn mạnh sách lược của Trung Nguyên đòi hỏi hai nền tảng là trí và tâm, nên tầm nhìn của một con buôn không thể thực hiện việc đó.
Theo con số ước tính của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tài sản chung của vợ chồng lên đến hơn 8.400 tỉ đồng. Vậy án phí trong vụ việc tranh chấp ly hôn "khủng" sẽ là bao nhiêu?
Phiên tòa xét xử vụ li hôn của vợ chồng ông “vua” cà phê Trung Nguyên diễn ra cả ngày 21/2. Kết thúc phần tranh luận, ông Vũ và bà Thảo vẫn chưa nhất trí phương án phân chia tài sản.
Khác những cửa hàng Trung Nguyên sang trọng, mang hơi hướm hiện đại khác tại TP HCM, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn giữ nét bình dị, mộc mạc cho “quán” cà phê đầu tiên của mình có mặt tại Sài Gòn từ năm 1998.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo luôn khẳng định vai trò là đồng sáng lập Trung Nguyên, trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ bác bỏ. Về mặt giấy tờ, bà Thảo chính thức có tên trong công ty Trung Nguyên từ năm 2007, sau khi chung sống với ông Vũ 9 năm.
Dù trên bảng lãi suất niêm yết của hệ thống ngân hàng không có nhiều biến động nhưng "sóng ngầm" thực sự lại nằm ở cuộc đua hút khách gửi tiền của các nhân viên ngân hàng.