|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Diệp Thảo: 'Toàn bộ khối tài sản là tài sản chung của vợ chồng chứ không của riêng ai'

22:43 | 01/03/2019
Chia sẻ
Tại phiên tòa xử vụ án li hôn 'nghìn tỉ' của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên ngày 1/3, bà Thảo đề nghị Tòa án làm rõ đóng góp tài sản của hai vợ chồng.

Tại phiên tòa chiều 1/3, Tòa án quyết định hoãn lại phiên tòa chỉ sau ít phút bắt đầu. Theo chủ tọa, cần xác minh kết quả kiểm chứng của nguyên đơn là bà Diệp Thảo theo yêu cầu khởi tố của bị đơn là ông Nguyên Vũ về số tiền hơn 2000 tỉ đồng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam và ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Do đó, Tòa án quyết đinh tạm ngừng phiên xử và ấn định phiên xử tiếp theo vào ngày 27/3 tại Tòa án Nhân dân TP HCM.

Chủ tọa đọc Quyết định tạm hoãn phiên tòa xét vụ án li hôn đến ngày 27/3.

Sau khi phiên tòa hoãn, bà Thảo cùng luật sư cho biết, bà đã có đơn đề nghị Tòa làm rõ lại mức đóng góp của bà trong khối tài sản của hai vợ chồng.

Viện Kiểm sát (VKS) từng nhận định bà Thảo không chứng minh được đóng góp khi khởi nghiệp. Trong khi đó, luật pháp quy định rất rõ, công sức đóng góp là đóng góp trực tiếp vào khối tài sản của vợ chồng.

"Khởi nghiệp và tài sản của vợ chồng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong Công ty Cổ phần đầu tu Trung Nguyên, 90% cổ phần thuộc về hai vợ chồng. Anh Vũ đã nói trước tòa rằng số tiền góp là của hai vợ chồng", luật sư của bà Thảo nói., 

Cũng theo vị luật sư, bà Thảo đã góp tiền cho bố và mẹ ông Vũ trong Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên và có chứng cứ cho phần phần lớn số tiền góp. Tình hình cũng diễn ra tương tự đối với Công ty hòa tan Trung Nguyên và công ty khác. 

"Anh Vũ đã khai trước tòa rằng anh không có tài sản riêng trước khi kết hôn, không được tặng cho tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, toàn bộ khối tài sản đó là tài sản chung của vợ chung chứ không phải của riêng ai", luật sư nhấn mạnh.

Bà Thảo cùng đại diện chia sẻ thông tin với báo chí sau phiên tòa ngày 1/3

Trước đó, tại phiên tòa ngày 25/2, VKS cũng nhận thấy số tiền hơn 2000 tỷ đồng tại các ngân hàng chưa đảm bảo các điều kiện về tố tụng, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ nên chưa có đủ cơ sở vững chắc để giải quyết.

Việc tranh chấp cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo đề nghị bà sở hữu 51%, ông Vũ nhận 39% trong Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên; 15% tại Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên và mỗi người 7,5% cổ phần trong Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Riêng 4 công ty còn lại, nguyên đơn đồng ý cho ông Vũ sở hữu toàn bộ. 

Để đề nghị của bản thân trở nên thuyết phục, cả ông Vũ và bà Thảo đều đưa ra những chứng cứ chứng minh đóng góp của mỗi người tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Như Huỳnh