|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) là tổ chức gì?

10:33 | 23/06/2020
Chia sẻ
Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) là một tổ chức phi lợi nhuận được hoạt động trên phạm vi toàn cầu về lĩnh vực du lịch.
Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Pata.org)

Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA)

Khái niệm

Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) trong tiếng Anh gọi là: Pacific Asia Travel Association.

Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) là một hiệp hội phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1951, và được quốc tế công nhận vì đóng vai trò như một nhân tố kích thích cho sự phát triển có trách nhiệm của du lịch và dịch vụ lữ hành trong phạm vi khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Hiệp hội mang tới sự ủng hộ phù hợp, những nghiên cứu sâu và các sự kiện đổi mới cho các tổ chức thành viên của mình, bao gồm:

95 cơ quan chính phủ, nhà nước và các cơ quan cấp thành phố trong ngành du lịch, 25 hãng hàng không và sân bay quốc tế, 108 tổ chức lưu trú, 72 tổ chức giáo dục và hàng trăm công ty công nghiệp du lịch ở châu Á Thái Bình Dương và bên ngoài khu vực... 

Ngoài ra, còn có hàng nghìn các chuyên gia về du lịch thuộc các tổ chức khác nhau của PATA trên toàn thế giới.

(Theo: Trang thông tin điện tử Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương)

Trong khuôn khổ PATA còn hình thành mạng lưới 36 Chi hội PATA ở các nước: Canada, Anh, Phần Lan, Đức, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Myanmar… 

Trong quan hệ đối tác với các thành viên khu vực tư nhân và khu vực công, PATA tăng cường sự tăng trưởng bền vững, giá trị và chất lượng của du lịch "đến", "từ" và "trong" khu vực. 

Tôn chỉ hoạt động của PATA là kết nối, phát triển sản phẩm và hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch hướng tới mục tiêu phát triển du lịch phạm vi khu vực, cũng như của mỗi thành viên một cách hiệu quả và bền vững.

Việt Nam gia nhập Hiệp hội PATA và thành lập Chi hội PATA Việt Nam năm 1994. Hoạt động của Chi hội PATA Việt Nam luôn có cơ hội đồng hành, gắn kết với những hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Du lịch khi Chủ tịch Chi hội luôn là 1 Lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Tổng thư kí hoặc Phó Tổng thư kí là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

Trải qua 20 năm hoạt động, từ chỗ ban đầu chỉ có 19 hội viên, đến nay Chi hội đã kết nạp được hơn 200 hội viên, là các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận tải… trên cả nước, liên kết tự nguyện nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác, gắn kết với các đối tác khu vực và thế giới trong Ngôi nhà chung PATA; phù hợp với qui định luật pháp Việt Nam, cũng như điều lệ của Hiệp hội.

(Tài liệu tham khảo: Trang thông tin điện tử Chi hội PATA Việt Nam)

Tuyết Nhi

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.