Hoạt động khai thác cát đang làm sói mòn nhiều vùng đồng bằng và bờ biển của thế giới, gây tổn hại đến môi trường và sinh kế tại nhiều quốc gia từ Campuchia, Việt Nam đến Colombia.
Bộ Công Thương cho biết việc tăng điện từ ngày 20/3 kèm theo 2 lần tăng giá xăng dầu đã khiến nhiều doanh nghiệp tăng giá sắt thép 100.000 – 200.000 đồng/tấn.
Bộ Công Thương đồng ý để 2 doanh nghiệp xuất khẩu 130.000 tấn quặng sắt limonit mỏ Quý Xa. Đây là hợp phần của dự án thép Việt Trung - 1 trong 12 dự án kém hiệu quả ngành Công Thương.
Trong nửa đầu tháng 4/2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm 10% so với nửa cuối tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 750 triệu USD.
Chỉ trong vòng một tháng qua, giá sắt thép xi măng hay cát đều tăng mạnh. Cụ thể ngay từ cuối tháng 3, sau khi giá điện tăng thì đồng loạt các công ty thép tăng giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn.
Trong 78,76 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu ước đạt của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019, có đến 16 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Giá xăng RON 95 nhập về cảng có giá gốc khoảng 12.000 đồng/lít. Tuy nhiên, việc phải chịu hàng loạt thuế, phí đang khiến mặt hàng này được bán ở mức giá gần gấp đôi.
Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong tháng 4 thị trường trong nước tiếp tục được duy trì ổn định và các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc hàng hóa "đội lốt" hoặc giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba đã được đặt ra trước đây và là trách nhiệm của nhiều đơn vị.
Việt Nam vẫn đang thiếu hụt nguồn nguyên liệu như sợi và ngành nhuộm vẫn chưa phát triển. Tuy nhiên, việc đầu tư vào mảng này vẫn còn đang mắc phải trở ngại lớn về chính sách và nguồn nhân lực.
Tại Hà Tĩnh, từ vài tháng nay giá cát xây dựng tăng cao đột biến và khan hiếm. Tình trạng này khiến người dân lo lắng, nhiều công trình dự án, nhà ở đang xây dựng cũng phải tạm hoãn thi công.
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương đang thu thập thông tin về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm ván sợi có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia.
Hiện nay ngành dệt may đang trong đà phát triển mạnh nhất là khi có các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, vẫn còn nút thắt lớn về nguyên liệu mà ngành dệt may Việt Nam cần giải quyết.
4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kì năm 2018. Tuy nhiên, tính riêng tháng 4, giá trị xuất khẩu thu về sụt giảm đến 12,6%, trong đó, nhiều mặt hàng giảm đáng kể.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.