|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hơn 128 doanh nghiệp với 500 gian hàng tham gia Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019

21:19 | 27/04/2019
Chia sẻ
Hội chợ Đồ gỗ và Thương mại Bình Định 2019 diễn ra từ ngày 26/4 đến 3/5, với sự tham gia của hơn 128 doanh nghiệp. Đây là dịp để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đồ gỗ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá thương hiệu sản phẩm

Theo báo Bình Định, ngày 26/4, Hội chợ Đồ gỗ và Thương mại Bình Định 2019 chính thức khai mại tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, và sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 3/5.

Ban tổ chức cho biết, hội chợ qui tụ trên 500 gian hàng qui chuẩn của hơn 128 doanh nghiệp tham gia.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đồ gỗ trong cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá thương hiệu sản phẩm của các địa phương với các nhà đầu tư và du khách. Điều này tạo cầu nối trong hợp tác đầu tư và đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường. 

Bên cạnh đó, tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại trưng bày, giới thiệu các loại hàng hóa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để phục vụ cho người tiêu dùng.

Hơn 128 doanh nghiệp với 500 gian hàng tham gia Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng (thứ 2 từ trái qua hàng đầu) tham quan các gian hàng đồ gỗ tại hội chợ. Ảnh: Báo Bình Định.

Lễ khai khai mạc có sự tham gia của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Sĩ Dũng và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, TP Quy Nhơn và tỉnh Chămpasắc (CHDCND Lào).

Giám đốc Sở Công Thương, ông Ngô Văn Tổng nhấn mạnh, hội chợ là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019" do Bộ Công Thương phát động trên quy mô toàn quốc; Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (2009 - 2019).

Tuệ An

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.