|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab trừ thuế với đối tác 2 bánh có doanh thu trên 100 triệu/năm

14:32 | 26/08/2019
Chia sẻ
Từ ngày 26/8, Grab sẽ bắt đầu khấu trừ thuế 60.000 đồng/ngày với các đối tác đạt doanh thu trên 100 triệu trong năm 2019.

Mới đây, các tài xế Grab 2 bánh đã nhận email thông báo về nghĩa vụ thuế năm 2019. Đối tượng áp dụng sẽ là các tài xế có doanh thu trên 100 triệu hoặc có khả năng đạt doanh thu 100 triệu trong năm 2019. 

Mức thuế mà Grab khấu trừ trong ví tài khoản là 60.000 đồng/ngày và bắt đầu từ hôm nay (26/8/2019). Tính tới hết năm, Grab sẽ khấu trừ của mỗi tài xế 7.680.000 đồng.

68522271_2127808594189094_7724222446739390464_n

Thông báo về nghĩa vụ thuế của Grab tới các đối tác. Ảnh: Cộng đồng đối tác Grab 2 bánh

60.000 đồng chỉ là mức ước tính từ Grab. Vào cuối năm, Grab sẽ tính toán lại mức thuế mà tài xế phải nộp. Nếu mức thuế chênh lệch so với mức mà công ty đã thu, Grab sẽ thu tiếp hoặc hoàn lại tiền cho đối tác.

Grab cũng công khai cách tính thuế trong bản thông báo. Cụ thể, những đối tác có doanh thu năm trên 100 triệu sẽ phải có nghĩa vụ đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Mức thuế được ấn định trong bản thông báo gồm:

- Thuế GTGT: 3% trên 80% doanh thu của tài xế

- Thuế TNCN: 1,5% trên 80% doanh thu của tài xế.

- Thuế TNCN: 1% số tiền thưởng của tài xế.

cv-cuc-thue-1565051868979601082017

Công văn số 8213/CT-KK của Cục thuế TP Hồ Chí Minh trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hưng, một đối tác tài xế của Grab. Ảnh: Công ty TNHH Grab

Với mức thuế như vậy, một đối tác Grab nếu đạt doanh thu 100 triệu/năm sẽ có nghĩa vụ phải đóng thuế xấp xỉ 5 triệu trong năm 2019.

Trước đó vào tháng 7/2019, Nguyễn Văn Hưng, một đối tác của Grab, đã gửi đơn lên Cục Thuế TP HCM vì nghi ngờ việc Grab không nộp hộ thuế thu nhập cá nhân của anh.

Ngay sau đơn khiếu nại, Cục Thuế TP HCM đã vào cuộc và trong công văn 8213/CT-KK, họ khẳng định Grab đã kê khai đầy đủ thuế của ông Hưng là 7.046.707 đồng trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 tới tháng 11/2018.

Xem thêm: 'Phốt' xảy ra, lỗi nào chỉ của riêng cánh shipper?



Lê Quý

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.