VKS cho rằng kết luận 41 không đề cập gì cụ thể, càng không đề cập việc chỉ định thầu. Chính phủ có công văn trả lời PVN (do bị cáo Đinh La Thăng ký đề xuất cho PVC làm tổng thầu) thông báo ý kiến Thủ tướng, trong đó Thủ tướng chỉ đạo PVN lựa chọn nhà thầu đủ kinh nghiệm và năng lực.
Nhìn lại những dấu ấn trong 7 ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC...
Tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi dự định sẽ nâng số thành viên trong HĐQT Sabeco từ 4 lên khoảng 10 thành viên. Ban Giám đốc mới bao gồm cả CEO cũng sẽ được quyết định trong đại hội đồng cổ đông sắp tới.
Sáng nay, 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC).
“Mấy hôm nay chứng kiến nhiều lãnh đạo tập đoàn đứng trước toà, tôi vô cùng đau xót, vì một số người làm sai mà nhiều lãnh đạo vướng lao lý.” bị cáo Phùng Đình Thực nói trước tòa trong phần tự bào chữa của mình.
"Trách nhiệm là người đứng đầu cao nhất, dù với mức án nào bị cáo cũng xin chấp nhận, mong HĐXX xem xét cho các bị cáo khác", ông Đinh La Thăng nói, chiều 13/1.
Theo bản cáo trạng được Viện kiểm soát Nhân dân tối cao công bố, bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ (đã hoàn trả người đưa), bị cáo Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng... Bị cáo Đặng Sỹ Hùng (trưởng phòng Kinh tế PVP Land) 20 tỷ đồng, còn bị cáo Đinh Mạnh Thắng nhận 5 tỷ đồng.
"Tiền tạm ứng thực chất là chuyển két nọ sang két kia thuộc tập đoàn, trách nhiệm sử dụng thuộc Ban quản lý dự án", luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã thực hiện đúng vai trò người quản lý tài chính.
Phiên tranh tụng xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, bị truy tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Bị cáo Phùng Đình Thực được các luật sư bào chữa cho rằng không biết thông tin về hợp đồng EPC 33, trong quá trình triển khai không được cấp dưới báo cáo về các vướng mắc của hợp đồng... do đó không cấu thành tội Cố ý làm trái...
“Nếu mình không làm gì thì để mất cả nghìn tỷ hay tiếp tục làm với những quyết sách có thể không phải hiệu quả nhất? Dừng lại hay tiếp tục đầu tư là vấn đề hết sức đau đầu, đòi hỏi bản lĩnh của cán bộ PVN”, tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh nói.
Ngày 5/1/2018, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã nộp thêm 2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền khắc phục lên 4 tỷ đồng. Tuy nhiên tại tòa, bị cáo Thanh đã phủ nhận cáo buộc tham ô 4 tỷ đồng.
Sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục Phiên tranh tụng xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC.
"Tuy nhiên, bằng chứng đã chứng minh ngày đó ông Thanh đi công tác tại TP HCM, và thời gian ông Thanh nhận tiền như lời khai của các nhân chứng là thời gian ông Thanh đang trên đường ra sân bay. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm của bị cáo Thanh", luật sư lập luận.
Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án 14-15 năm tù với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh án chung thân. Các bị cáo khác bị đề nghị 30 tháng cho đến 28 năm tù.
Trước đó, tại phiên toà, hầu hết bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo Đinh La Thăng và bị cáo Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận trách nhiệm như cáo buộc.
Viện kiểm soát Nhân dân Tối cao cáo buộc, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gâu hậu quả nghiêm trọng mức phạt đề nghị 14 - 15 năm tù giam, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án chung thân cho cả hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gâu hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.
Đại diện PVC cho biết, tính đến ngày 13/9/2016 đã thu hồi được 1.240 tỷ đồng, nghĩa là khoản thu hồi lớn hơn con số 1.115 tỷ mà Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã đầu tư sai mục đích.
"Tất cả quyết định của lãnh đạo, ban giám đốc, HĐTV… nếu không đúng pháp luật, người thực hiện có quyền không làm. Nếu lãnh đạo vẫn yêu cầu cấp dưới làm thì phải có văn bản bảo lưu”, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định tại phần trả lời của mình.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.