BSC dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Nam Việt đạt 874 tỷ đồng, gấp 5,8 lần với mảng xuất khẩu cá tra và điện mặt trời đều tăng trưởng hai con số.
Sự chênh lệch lớn giữa số liệu kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2021 do OCH phải trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi lên tới gần 300 tỷ đồng.
Lãnh đạo Gỗ An Cường tiết lộ doanh nghiệp sẽ cung cấp toàn bộ sản phẩm gỗ nội thất cho các dự án bất động sản của Thắng Lợi Group, đơn vị do Gỗ An Cường nắm 13% vốn.
Trong tháng 5, PV Power cho biết do khả năng cấp than hạn chế của TKV vì thiếu nguồn than nên nhà máy Vũng Áng 1 không đủ để vận hành tối đa tổ máy và không hoàn thành kế hoạch sản lượng.
Sao Ta cho biết tình hình nuôi tôm năm nay có chút khó khăn do dịch bệnh, nhưng kết quả khá khả quan, góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận tốt ở quý II.
Lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm của Lọc hoá dầu Bình Sơn đã gấp 5,2 lần mục tiêu năm và vượt cả con số lãi cả năm 2021 - đây cũng là năm lãi kỷ lục của công ty.
Doanh thu và lợi nhuận quý I của các doanh nghiệp gỗ đều tăng trưởng tốt nhờ kín đơn hàng tới hết quý III, thậm chí cả năm 2022. Tuy nhiên, chi phí logistics phi mã và rủi ro phòng vệ thương mại vẫn là hòn đá ngáng đường doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Vietnam Airlines cho thấy vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12 là số dương, tức là hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN vẫn có thể ở lại HOSE.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đã có nhiều dấu hiệu phục hồi, Viettel Construction và Viettel Global đã ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối tích cực trong khi Viettel Post thông báo lãi giảm nhẹ trong ba tháng đầu năm 2022.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt trong khi sức mua và giá thịt vẫn ở mức thấp khiến doanh thu và lợi nhuận của nhiều ông lớn ngành chăn nuôi sụt giảm mạnh.
Quý I/2022, các doanh nghiệp xi măng vẫn đối mặt với tình trạng dư cung và phụ thuộc vào xuất khẩu. Còn tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp thép đã giảm nhiệt khi không còn tồn kho giá rẻ, trong khi đó những công ty ngành nhựa vẫn âm thầm báo lãi tăng đều.
Trong quý I/2022, Vietnam Airlines lỗ sau thuế hợp nhất 2.686 tỷ đồng, thấp hơn khoản lỗ 4.092 tỷ của quý I năm ngoái. Vốn chủ sở hữu âm 2.161 tỷ, tuy nhiên con số này không liên quan tới việc xem xét có hủy niêm yết cổ phiếu HVN hay không.
Lãi suất tiết kiệm tăng diện rộng tạo áp lực lên lãi suất đầu ra, nhưng theo chuyên gia, mặt bằng sẽ duy trì ở mức "dễ thở" và chưa gây xáo trộn lớn với doanh nghiệp.