Trong đó, hợp đồng EPC của nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 trị giá 984 tỉ đồng. Hợp đồng còn lại của Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 có giá trị 801 tỉ đồng.
EVN dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 300 MW công suất điện mặt trời áp mái được lắp đặt và kì vọng đến hết năm 2020, công suất điện mặt trời áp mái sẽ đạt khoảng 2.000 MW.
Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với ngưỡng 4.400 MW, các chuyên gia Đức đánh giá công suất điện mặt trời của Việt Nam gấp 400 lần sản lượng điện mặt trời ở Australia.
Với nhu cầu lớn về năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, Việt Nam đang lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với qui hoạch phát triển, trong đó có dự án từ doanh nghiệp Na Uy.
Đắk Lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế đất đai phát triển nông nghiệp và là trung tâm của khu vực Tây Nguyên. Gần đây, Đắk Lắk lại phát huy tiềm năng lớn từ điện gió, điện mặt trời…
Ngày 6/8, Brazil đã khánh thành nhà máy điện Mặt Trời nổi đầu tiên ở Brazil tại hồ trữ nước của thủy điện Sobradinho, bang Bahia thuộc Đông Bắc quốc gia Nam Mỹ này.
Việc thu hút trăm ngàn tỉ đồng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, các quĩ và nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực điện mặt trời cho thấy, khi có mức giá hấp dẫn, dòng tiền sẽ tự đổ vào.
Trước góp ý của các thành viên Chính phủ, Bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện lại kịch bản giá điện mặt trời mới theo hai vùng và trình Chính phủ vào ngày 15/9.
Theo nguồn tin của Báo Đầu tư – Baodautu.vn, cuộc họp chiều qua của Chính phủ vẫn chưa chốt xong mức giá mua điện mặt trời mới để áp dụng từ ngày 1/7/2019.
Giá nhà nước mua điện mặt trời đồng giá là 2.086 đồng/kWh (9,35 cent) cho các dự án nối lưới trước ngày 30-6 năm nay đã hết hạn, trong khi chính sách giá mới cho các dự án nối lưới sau thời điểm này lại chưa có.
Một tháng sau khi kết thúc mức giá ưu đãi cho điện mặt trời, đến nay cơ chế giá mới vẫn chưa được thông qua. Các nhà đầu tư vừa nghe ngóng, vừa đi “săn” đất cho những dự án sắp tới.