|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Công suất điện mặt trời Việt Nam gấp 400 lần Australia

17:03 | 21/08/2019
Chia sẻ
Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với ngưỡng 4.400 MW, các chuyên gia Đức đánh giá công suất điện mặt trời của Việt Nam gấp 400 lần sản lượng điện mặt trời ở Australia.

Tốc độ tăng trưởng ngoạn mục của điện tái tạo

Tại buổi Diễn đàn Năng lượng Việt Nam tổ chức sáng ngày 21/8 ở Hà Nội, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến tháng hết tháng 12/2018, cả nước có 67 MW điện tái tạo. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2019, Việt Nam có bước đột phá ngoại mục đối với điện tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6, công suất năng lượng tái tạo lên tới hơn 4.500 MW (tăng hơn 67 lần so với cuối năm 2018 - PV). Trong số đó, điện mặt trời chiếm tới hơn 4.400 MW. 

Theo EVN, tính đến năm 2018, các loại hình sản xuất điện của toàn hệ thống điện Việt Nam đạt công suất lắp đặt là hơn 49.100 MW.

Trong đó, nhiệt điện than, thủy điện và điện khí là ba loại hình chiếm tỉ trọng lớn nhất lần lượt là 38%, 34% và 15%.

Điện mặt trời và điện gió chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ lần lượt là gần 0,2% và 0,5%.

Tuy nhiên, tính đến đến hết tháng 6, công suất lắp đặt của cả hai nguồn này tăng lên mức 8,3% hệ thống điện toàn quốc.

"Theo thống kê của các nhà khoa học Đức, công suất điện mặt trời của Việt Nam gấp 400 lần sản lượng điện mặt trời ở Australia", ông Lâm nói.

Đại diện EVN cho biết một số vướng mắc về tài chính khiến suốt một thời gian dài từ năm 2017 đến 26/5/2019 cơ bản điện mặt trời không phát triển. 

Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương sửa thông tư 16, theo cơ chế không bù trừ sản lượng mà tính công tơ hai chiều nên đã có bước tăng trưởng rất ngoại mục.

Trong 3 tháng qua, chỉ tính riêng điện mặt trời áp, công suất đã lên tới 200 MW với 4.000 hộ gia đình tham gia lắp đặt.

Ông Lâm cho biết mục tiêu từ nay đến 31/12, mục tiêu điện mặt trời áp đạt 500 MW. 

"Nếu so sánh với Thái Lan, quốc gia có điều kiện mặt trời tốt hơn Việt Nam, quốc gia này đặt mục tiêu 10.000 MW điện mặt trời áp mái trong thời gian tới", ông Lâm nói.

Giữ nguyên mức giá 9,35 US cent/kWh cho điện mặt trời?

Về cơ chế giá điện, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin ở Thái Lan, chính sách điện mặt trời áp mái chung là 5,3 US cent. 

Ở Việt Nam, trước ngày 30/6, mức giá tính chung cho điện mặt trời áp mái và lắp đặt tại các trang trại, nhà máy là 9,35 US cent/kWh.

"Bộ Công Thương đang trình Chính phủ để đưa ra mức giá cho điện mặt trời áp mái với dự kiến giữ mức như hiện tại là 9,35 US cent/kWh đến hết năm 2021. 

Hi vọng, với mức giá này, trong thời gian tới sẽ có sự bùng nổ nhiều hơn trong điện mặt trời áp mái, đến hết năm 2020, EVN kì vọng công suất điện mặt trời áp mái đạt 2.000 MW", ông Lâm nói.

Đại diện của EVN dẫn nghiên cứu của World Bank, hiện tại khu vực TP HCM công suất dự kiến tại các khu vực có thể lắp đặt điện mặt trời áp mái là khoảng 6.000 MW và Đà Nẵng là hơn 1.000 MW.

Ông Lâm cho biết chi phí cho truyền tải, phân phối chiếm 30% trong cơ cấu giá thành điện. Vì vậy, điện mặt trời áp mái sản xuất và sử dụng tại chỗ sẽ giảm được chi phí truyền tải, giảm áp lực về giá, tăng hiệu suất sử dụng.

Theo EVN, tính đến tháng 7, tổng công suất điện tái tạo của cả nước đạt hơn 47.000 MW. Trong đó, chỉ tính riêng tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tổng công suất điện tái tạo chiếm khoảng 50% cả nước.

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-21 lúc 16

Nguồn: EVN

Tổng số lượng nhà máy điện tái tạo của hai tỉnh là 38.

Trong đó điện gió chỉ có 4 nhà máy, còn lại là điện mặt trời. Tính đến tháng 7, tổng công suất năng lượng tái tạo của hai tỉnh là trên 2.000 MW.

H.Mĩ