Sau khi Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2019 và 2020, việc một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực ASEAN như Việt Nam chuyển hướng sang năng lượng tái tạo để đảm bảo nhu cầu năng lượng là điều dễ hiểu.
Mong muốn được hưởng giá mua điện theo mức rất cao là 9,35 UScent/kWh trong vòng 20 năm, cùng với dự án điện mặt trời, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) đã đề nghị xây dựng đồng thời 15,5 km đường dây truyền tải 500 kV.
Sau khi chính thức vận hành nhà máy điện mặt trời Cư Jút, khởi công xây dựng dự án điện mặt trời Trúc Sơn, tỉnh Đắk Nông đang kêu gọi đầu tư cho dự án điện mặt trời Đức An.
Nhiều chính sách khuyến khích hấp dẫn đã khiến việc ứng dụng năng lượng mặt trời tăng gấp 8 lần ở Việt Nam trong hai năm qua, trong khi Indonesia rơi vào tình trạng "phủ bụi", mặc dù trước đó cũng đã ban hành những ưu đãi tương tự.
Thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài có chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò", Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn thủ đoạn tuyên truyền phi pháp này.
Một số công trình lưới điện phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện mặt trời, điện gió tại Ninh Thuận và Bình Thuận đã được thực hiện. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.
Đông Nam Á đang thúc đẩy các kế hoạch khai thác năng lượng từ mặt trời trong những năm sắp tới vì chi phí tạo ra điện từ một số dự án năng lượng mặt trời đã trở nên rẻ hơn những nhà máy điện đốt gas.
Theo Sở Công Thương Bình Định, đến nay, Bộ Công thương đã cấp phép cho Bình Định 5 dự án (DA) điện mặt trời với tổng cổng suất 530 MW, trong đó có 2 DA đã đi vào hoạt động..
Với gần 7.000 hồ chứa thủy lợi cùng lượng bức xạ được đánh giá là lớn hàng đầu thế giới, Việt Nam được cho là có tiềm năng lớn về điện mặt trời trên các nền tảng nổi.
Sau khoảng 2 năm dự án điện mặt trời được chấp thuận nhưng chủ đầu tư Ấn Độ vẫn chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với dự án theo thời gian qui định.
Báo cáo của IEA cho thấy, điện Mặt Trời sẽ chiếm gần 60% mức tăng trưởng này và điện gió trên bờ sẽ chiếm 25%. Mức đóng góp của năng lượng tái tạo trong sản xuất điện ước tăng lên 30% vào năm 2024.
Trong hơn một năm qua, làn sóng đầu tư điện Mặt Trời áp mái tại Ninh Thuận phát triển tương đối mạnh, thu hút nhiều hộ dân, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia.
Trong phiên đầu tuần, VN-Index tiếp đà hưng phấn và vượt ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại vẫn mang sắc màu ảm đạm khi họ bán ròng phiên thứ ba liên tục trên toàn thị trường.