Chuyển động dòng tiền thông minh phiên 4/9, nhóm ngân hàng thu hút nhiều dòng vốn nhất, dẫn đầu về giá trị giao dịch hơn 1.800 tỉ đồng. Tự doanh và khối ngoại tiếp tục có phiên giao dịch trái chiều, ghi nhận thỏa thuận khủng cổ phiếu CTG.
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Dự báo nợ công của Mỹ sẽ vượt GDP vào năm tài khóa 2021; Việt Nam sẽ thay đổi cách xét nghiệm COVID-19 để mở lại đường bay quốc tế và hoạt động kinh tế trong nước; Chứng khoán Mỹ rớt khỏi đỉnh lịch sử sau phiên bán tháo; Giá vàng tiếp tục giảm.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/9 cắm đầu lao dốc và đánh mất đỉnh lịch sử thiết lập trong các phiên trước. Cổ phiếu công nghệ, sau khi dẫn dắt thị trường đi lên suốt từ tháng 3 đến nay, đã đồng loạt giảm sâu phiên 3/9.
Khoản đầu tư tỉ USD vào 5 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản cho thấy Warren Buffett có cái nhìn tích cực về thị trường châu Á. Đồng thời, việc Berkshire Hathaway thoái vốn khỏi các ngân hàng lại thể hiện rằng chứng khoán và kinh tế Mỹ đã mất đi sức hấp dẫn đối với ông.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/9 đồng loạt giảm sâu sau nhiều phiên liên tiếp phá đỉnh. Nhóm công nghệ từng đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của thị trường nay lại trở thành quả tạ kéo chỉ số đi xuống.
Chỉ số VN30 tiếp tục nhịp tăng, chốt phiên tại 843,64 điểm với thanh khoản duy trì tích cực. Các chỉ báo kĩ thuật cho thấy thị trường vẫn trong xu hướng tăng mạnh. Dự báo chỉ số VN30 tiếp tục đi lên vùng 855 điểm trong thời gian tới.
Thông tin từ Bộ Tài chính, tại Nghị định của Chính phủ sẽ đưa ra một số nội dung qui định cụ thể về sản phẩm Chứng chỉ lưu kí không có quyền biểu quyết (Non-Voting Depositary Receipt/NVDR) để hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.
Theo Chứng khoán BSC, kịch bản VN-Index hướng lên vùng 940 điểm được đánh giá cao. Bên cạnh đó, CTCK này cho rằng mức định giá của thị trường Việt Nam vẫn đang ở mức hợp lí.
Trong nửa đầu năm 2020, Vietnam Airlines (HVN) và Petrolimex (PLX) ghi nhận lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt là 6.559 tỉ đồng và 816 tỉ đồng.
Các công tố viên của Hàn Quốc đã truy tố "thái tử" Samsung Lee Jae-Yong với cáo buộc thao túng cổ phiếu hai công ty con của Tập đoàn Samsung. Người đứng đầu tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới có khả năng sẽ bị xét xử trong thời gian dài.
Các chuyên gia KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam ở mức 5,4%, gây áp lực lớn lên việc ổn định kinh tế vĩ mô, làm thu hẹp đáng kể dư địa cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2026. Đây cũng là mức dự báo lạm phát cao nhất của các công ty chứng khoán đến nay.