|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á 15/11: Thủ tướng Anh kéo Trung Quốc thăng hạng

16:57 | 15/11/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á ngày 15/11 chứng kiến sự khởi sắc của Trung Quốc sau tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà đã nhận được đủ phiếu thuận để tiến hành Brexit.
chung khoan chau a 1511 thu tuong anh keo trung quoc thang hang Chứng khoán Châu Á 14/11: Trung Quốc và Hàn Quốc đi xuống theo giá dầu
chung khoan chau a 1511 thu tuong anh keo trung quoc thang hang Lo nhu cầu iPhone sụt giảm, giá cổ phiếu các nhà cung ứng cho Apple lao dốc hàng loạt

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,75% lên 26.103,34 điểm. Cổ phiếu của Tencent tăng 3,75% sau khi báo cáo thu nhập quý III của tập đoàn vượt mong đợi.

Chỉ số Shanghai composite tăng 1,36% đóng cửa ở mức 2.668,17 điểm và Shenzhen composite tăng 1,45% lên 1.398,4 điểm. Thị trường Trung Quốc đang được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ do những động thái mới trong chiến tranh thương mại với Mỹ, đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực từ phiên giao dịch sáng.

Ronald Wan, chủ tịch Partners Financial Holdings cho biết: "Tôi nghĩ tình hình tài chính của Tencent thực sự gây bất ngờ. Đặc biệt, mảng kinh doanh trò chơi trên thiết bị di động của họ tốt hơn mong đợi". Tuy nhiên, Wan đã cảnh báo về viễn cảnh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Ông cho biết phần lớn lợi nhuận đạt được trong quý III là "một phiên giao dịch trong thị trường vốn" và do hiệu quả tốt của mảng trò chơi.

Ở diễn biến ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,63% trong phiên giao dịch buổi chiều trong khi chỉ số Topix cũng tụt 0,58% với cổ phiếu tập đoàn Softbank giảm khoảng 3,2%.

Tại Australia, chỉ số ASX 200 đã không giữ được mức tăng như trước và mất 0,4% khi hầu hết cổ phiếu các ngành đều đảo chiều, đặc biệt là ngành nguyên liệu giảm khoảng 0,3%.

Chỉ số tài chính hạ 0,53% cùng 4 ngân hàng Big Four của quốc gia này. Cổ phiếu của Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) giảm 0,47%, Ngân hàng Commonwealth giảm 1,03%, Westpac giảm 0,96% và Ngân hàng Quốc gia Úc giảm 0,25%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng không giữ được mức lợi nhuận trước đó và hạ 0,14% trong phiên giao dịch buổi chiều.

chung khoan chau a 1511 thu tuong anh keo trung quoc thang hang
Nguồn: CNBC.

Phố Wall phiên 14/11 giao dịch tiêu cực với chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,76%, đóng cửa ở mức 2.701,58 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 205,99 điểm và kết thúc ngày giao dịch ở mức 25.080,50 điểm. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,9% xuống mức 7.136,39 điểm.

Tâm lý thị trường đã bị ảnh hưởng xấu bởi những bình luận từ nghị sĩ Cộng hòa Mỹ, Bill Pascrell. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Pascrell cho biết thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Canada và Mexico cần phải thay đổi trước khi được Quốc hội thông qua. Pascrell - người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Thuế vụ cho biết: “Không chỉ có những thay đổi trong điều luật mà cách thực thi phải triệt để”.

Xem thêm

Thu Phương