|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Châu Á 12/11: Trung Quốc tích cực, Hàn Quốc và Singapore đi xuống

16:51 | 12/11/2018
Chia sẻ
Các thị trường chứng khoán Châu Á ngày 12/11 diễn biến trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về các nhân tố rủi ro toàn cầu như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, triển vọng tăng trưởng kinh tế và giá dầu.
chung khoan chau a 1211 trung quoc tich cuc han quoc va singapore di xuong Chứng khoán Châu Á 9/11: Lao dốc hàng loạt, Hang Seng Index mất hơn 600 điểm dù Fed không tăng lãi suất

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có lúc giảm 0,7% nhưng sau đó bật tăng và đóng cửa trong giá xanh ở 22.269,88 điểm. Trong khi đó chỉ số Topix giảm nhẹ xuống 1.671,95 điểm.

Theo tin từ Reuters, công ty con trong lĩnh vực viễn thông của SoftBank đã nhận được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Tokyo thông qua thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 21,04 tỉ USD, khiến đây trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay. Reuters cũng cho biết, SoftBank sẽ niêm yết vào ngày 19/12 năm nay.

Thông tin này được đăng tải sau khi thị trường Nhật Bản đóng cửa, cổ phiếu SoftBank giảm điểm nhẹ trong phiên.

Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 5,56 điểm, tương đương 0,27% xuống còn 2.080,44 điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục nhìn chung diễn biến tích cực. Chỉ số Shanghai Composite tăng 31,64 điểm (hay 1,22%) lên 2.630,51 điểm trong khi chỉ số Shengzhen Composite tăng 33,55 điểm, tương đương 2,52% lên 1.361,74 điểm.

Ở Hong Kong, chỉ số Hang Seng Index tăng nhẹ.

chung khoan chau a 1211 trung quoc tich cuc han quoc va singapore di xuong
Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á ngày 12/11. Nguồn: Bloomberg.

Các chỉ số chính trên các thị trường Ấn Độ, Indonesia, Singapore đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Tại Australia, chỉ số ASX 200 đóng cửa tăng 19,5 điểm sau khi giảm điểm trong phiên.

Giá dầu được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ sau khi Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh cảnh báo nguồn cung dầu tăng mạnh nhiều khả năng sẽ khiến thị trường dầu thô bị dư cung trong năm 2019.

Một ủy ban gồm một số quốc gia thành viên OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác cho biết một nhóm khoảng hơn 20 quốc gia có thể sẽ phải bắt đầu mọt đợt cắt giảm sản lượng mới để giữ cho thị trường cân bằng.

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố nước này có kế hoạch cắt giảm nguồn cung dầu khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 12.

Xem thêm

Song Ngọc