|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Châu Á 8/11: Trung Quốc đi xuống khi thặng dư thương mại thấp hơn kì vọng

16:36 | 08/11/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Châu Á 8/11 đa phần diễn biến khởi sắc ngoại trừ Trung Quốc giảm điểm sau khi nước này công bố số liệu thặng dư thương mại thấp hơn kì vọng của giới phân tích.
chung khoan chau a 811 trung quoc di xuong khi thang du thuong mai thap hon ki vong Chứng khoán Châu Á 7/11: Diễn biến trái chiều sau bầu cử giữa kì ở Mỹ

Cụ thể tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,22% xuống 2.635,63 điểm trong khi chỉ số Shenzhen Composite giảm 0,48% còn 1.334 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhìn chung đi ngang trong phiên giao dịch buổi chiều.

chung khoan chau a 811 trung quoc di xuong khi thang du thuong mai thap hon ki vong
Biến động một số chỉ số chứng khoán Châu Á ngày 8/11. Nguồn: CNBC

Trưa nay Trung Quốc công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 10 và cả hai đều vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Giá trị xuất khẩu bằng đồng USD tăng 15,6% so với tháng 10 năm ngoái, cao hơn hẳn mức 11% theo dự báo của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Giá trị xuất khẩu bằng đồng USD tăng tới 21,4% so với cùng kì trong khi dự báo là 14%.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết tổng thặng dư thương mại trong tháng 10 là 34 tỉ USD, thấp hơn so với mức kì vọng là 35 tỉ USD.

Sau cuộc bầu cử giữa kì ở Mỹ, thị trường chứng khoán Trung Quốc đang được các nhà đầu tư trên khắp thế giới dõi theo mặc dù nhiều chuyên gia dự đoán kết quả của cuộc bầu cử giữa kì chỉ có tác động rất nhỏ tới cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Ở các thị trường chứng khoán Châu Á khác, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,82% lên 22.487 điểm trong khi chỉ số Topix tăng 1,74% lên 1.681 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,67% lên 2.093 điểm.

Ở Australia, chỉ số ASX 200 tăng 0,53% lên 5.928 điểm với đa số các nhóm cổ phiếu ngành đều đi lên, trong đố cổ phiếu ngành năng lượng tăng 0,49%.

Đêm 7/11 tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 545 điểm lên 26.180 điểm, trong đó cổ phiếu UnitedHealth và Apple dẫn đầu.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,1% lên gần 2.814 điểm trong đó nhóm ngành y tế, công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu đều tăng trên 2,8%.

Chỉ số Nasdaq tăng 2,6% lên 7.571 điểm.

Các chỉ số chính cùng đạt mức điểm cao nhất trong ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ về các chính sách giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Theo kết quả cập nhật mới nhất về cuộc bầu cử giữa kì Mỹ, Đảng Dân chủ kiểm soát hạ viện trong khi Đảng Cộng hòa giữa đa số ở Thượng Viện qua đó chia rẽ quyền kiểm soát hai viện của Quốc hội Mỹ.

Xem thêm

Song Ngọc