Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 (công ty mẹ) với kết quả kinh doanh tệ nhất trong một thập niên. Công ty bất ngờ báo lỗ sau thuế gần 14 tỷ đồng.
Trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm mạnh. VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm với thanh khoản lên cao. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch tuần 16 - 19/1.
VN-Index vượt qua mốc 1.100 điểm trong phiên cuối trước kì nghỉ lễ. Nhiều thị trường chứng khoán trong khu vực tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch phiên 19/1.
Trong phiên hôm nay (19/1), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 34 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 38 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SJC, GKM, TOP, NTP, VHE, DDN, DDG, HDB, HPX.
Đi ngược với tâm lý giao dịch tích cực hai phiên gần đây, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên lực cầu sau đó đã giúp chỉ số cân bằng trở lại và trở lại trên ngưỡng tham chiếu.
Báo cáo tài chính được Chứng khoán Techcom (TCBS) công bố mới đây cho thấy công ty chứng khoán này giảm mạnh quy mô cho vay margin với tổng giá trị hơn 6.500 tỷ đồng.
Chứng khoán APG (Mã: APG) vừa công bố kết quả kinh doanh với mức lỗ kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động. Công ty báo lỗ 3 trên 4 quý của năm tài chính 2022.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MSB, SJE, SGT, MAC, PTT, DRI, PVV, POB, ITD, NLG.
Trong phiên hôm nay (18/1), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 43,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 43,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế tiếp nhưng cần lưu ý khả năng tranh chấp mạnh tại vùng đỉnh cũ quanh 1.120 điểm.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.