Cùng với cho vay margin, thu phí giao dịch từ nhà đầu tư cũng là một mảng kiếm bộn tiền của các công ty chứng khoán. Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là các công ty chứng khoán thu về bao nhiêu tiền từ hoạt động này trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm sâu trong quý II.
Trái ngược với diễn biến khởi sắc của VN-Index, NĐT cá nhân tăng quy mô rút vốn trên HOSE lên 1.328 tỷ đồng, trong đó họ xả ròng 1.670 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh.
Trong phiên VN-Index diến biến thận trọng trước vùng cản mạnh, NĐT cá nhân thu hẹp quy mô rút vốn còn hơn 33 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 530 tỷ đồng phiên trước đó. Trong đó, họ bán ròng khớp lệnh là 494 tỷ đồng.
Ông Ngô Minh Đức, Giám đốc CTCP Phát triển Vốn và Đầu tư LCTV, cho rằng khi cầm báo cáo kết quả kinh doanh trên tay, nhà đầu tư phải dự báo mức tăng trưởng của quý sau hay năm sau chứ không nên dựa trên các số liệu được công bố để đưa ra quyết định đầu tư.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn đang gây sức ép nên có khả năng VN30-Index sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra cung cầu trong vùng tranh chấp 1.225 – 1.242 điểm.
Đà rơi của VN-Index đã tạm ngưng trong tháng 7 nhưng khối ngoại lại có tháng giao dịch không mấy tích cực khi họ chuyển hướng bán ròng gần 1.030 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn đang gây sức ép lên diễn biến hồi phục, VN-Index có khả năng sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ hết lượng cung cổ phiếu trong vùng tranh chấp 1.200 - 1.220 điểm trước khi quay trở lại xu hướng tăng điểm.
Sau ba tháng giảm sâu, thị trường chứng khoán Việt Nam có tín hiệu tích cực khi chỉ số ngừng rơi và giao dịch cân bằng quanh ngưỡng 1.200 điểm. Bộ phận tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng gần 715 tỷ đồng, giữ vai trò nâng đỡ thị trường.
Sau ba tháng giảm sâu liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam cho tín hiệu tạo đáy quanh vùng 1.200 điểm. Dưới đây là tổng hợp thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần này (25 - 29/7) giao dịch tích cực theo xu hướng của khu vực và trên toàn cầu. Dưới đây là tổng hợp diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc trong tuần cuối tháng 7 (25 – 29/7) khi VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.200 điểm. Trong xu hướng khởi sắc, bộ phận tự doanh tiếp tục mua ròng cổ phiếu tuần qua với quy mô hơn 450 tỷ đồng tỷ đồng.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD, VNM.
Trong phiên hôm nay (29/7), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 89,3 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu trong khi chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE mua bán cân bằng.
Thị trường giao dịch phần lớn trong sắc xanh, nhưng lực bán gia tăng về cuối phiên khi các ETF nội thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư khi VN-Index đảo chiều giảm đỏ. Dưới đây là tổng hợp thị trường phiên hôm nay.
Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng nhẹ với giá trị chưa đến 6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng gần 8,5 triệu đơn vị. Giao dịch chủ yếu tập trung trên thị trường cổ phiếu.
Khối ngoại tiếp tục chuỗi phiên mua ròng cổ phiếu ngân hàng với quy mô gần 48 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu STB được gom mạnh nhất với 57,5 tỷ đồng, tương đương 2,3 triệu đơn vị.