Từ chỗ được coi là cổ phiếu "vua" và hứa hẹn mức sinh lời hấp dẫn, nhóm ngân hàng đang đè nặng lên tâm lý của nhà đầu tư. Khi thị trường hồi phục, nhóm này có tỷ lệ tăng thấp nhất, nhưng lại dẫn đầu về tác động tiêu cực lên VN-Index mỗi phiên điều chỉnh.
Nhận định về sự vận động của dòng vốn ngoại trên TTCK Việt Nam, cơ quan quản lý nhận định các nhà đầu tư ngoại đang cơ cấu lại danh mục, bán ròng trên thị trường cổ phiếu nhưng lại mua ròng ở thị trường trái phiếu, điều quan trọng là dòng tiền ngoại vẫn ở Việt Nam.
Với việc VN-Index mất hơn 8 điểm trong cuối phiên chiều, nhà đầu tư cá nhân thu hẹp giá trị mua ròng trên HOSE về mức 124 tỷ đồng. Đáng chú ý, cá nhân trong nước có động thái bán ròng gần 550 tỷ đồng VHM sau khi cổ phiếu này liên tục lao dốc từ vùng đỉnh.
Bất chấp thị trường đang gặp khó ở nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản,… dòng tiền vẫn hoạt động sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu cảng biển và hóa chất.
Cùng với nhịp tăng của ngành dược, cổ phiếu SPM của Công ty cổ phần SPM đã tăng 75% từ mức giá 13.200 đồng tại thời điểm đầu tháng 8, thường xuyên trong tình trạng cung không đủ cầu.
Thống kê trong tháng 8/2021, Chứng khoán SSI (Mã: SSI) đã phát hành thêm 16 mã chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant), tương đương khối lượng 170 triệu đơn vị. Đây là đợt phát hành sơ cấp lớn nhất của công ty chứng khoán này. Theo công bố, 10 chứng quyền của 9 mã cổ phiếu (122 triệu đơn vị) sẽ niêm yết vào ngày mai (27/8).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, chỉ báo MACD có tín hiệu tiêu cực, nhưng chỉ báo RSI đang ở vùng gần quá bán. Do vậy với việc giữ được ngưỡng hỗ trợ ngắn 1.407, khả năng cao chỉ số này sẽ hồi phục trở lại 1.430 trong phiên tiếp theo.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, phiên điều chỉnh hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá yếu và nhiều khả năng VN-Index sẽ duy trì nhịp vận động quanh ngưỡng 1.300 điểm trong các phiên giao dịch tới.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: NKG (Thép Nam Kim), NHA (Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội) và VTO (Vận tải Xăng dầu Vitaco).
Bất nhập nhịp điều chỉnh lấy đi hơn 70 điểm của VN-Index, cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex vẫn tăng kịch trần, đạt tỷ lệ tăng giá 155% kể từ ngày 6/8.
Trong phiên VN-Index lao dốc trong phiên chiều, khối ngoại cũng quay lại bán ròng với giá trị gần 404 tỷ đồng tại HOSE. Giao dịch bán ròng tập trung ở nhóm bất động sản với tâm điểm xả ròng hơn 205 tỷ đồng cổ phiếu VHM.
Nỗ lực tăng điểm trong cả phiên bị đánh đổ khi loạt cổ phiếu trụ thi nhau lao dốc. Kết phiên, VN-Index mất 8,43 điểm, mức giảm này chỉ bằng một nửa đà giảm của VN30-Index.
Trong phiên chỉ số lấy lại tín hiếu tích cực, nhà đầu tư cá nhân trở lại là lực cầu duy nhất trên thị trường với 644 tỷ đồng mua ròng qua khớp lệnh. Các cá nhân giải ngân mạnh nhất vào nhóm bất động sản, trong đó điểm sáng là cổ phiếu VHM với giá trị mua ròng 612 tỷ đồng.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo quỹ VNM ETF sẽ thêm mới 4 cổ phiếu là THD, KDC, DGC và KDH trong kỳ cơ cấu quý III. Trong khi đó, FTSE ETF sẽ bổ sung KDH và VCI vào danh mục, đồng thời loại bỏ APH vì không đáp ứng tiêu chí thanh khoản.
Chuyển động dòng tiền thông minh trong phiên 26/8 xoay quanh nhóm tài nguyên cơ bản. Cổ phiếu ngành thép là tâm điểm hút tiền của NĐT tổ chức trong nước, mặt khác đây cũng là nhóm chịu áp lực rút vốn mạnh nhất từ khối tự doanh.
Trong phiên giao dịch 25/8, cổ phiếu ngành than đồng loạt tăng kịch trần. Trước đó, các mã ngành này đã nổi sóng tăng mạnh theo đà tăng của giá than thế giới.
Cổ phiếu DGC giảm sâu trong một tuần giao dịch, kéo vốn hóa bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp chưa phát đi thông tin gì mới. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán lại bất ngờ siết điều kiện cho vay margin đối với mã này.