Càng về cuối phiên, áp lực bán giá cao gia tăng khiến VN-Index không thể trụ vững trên mốc tham chiếu. Trong khi đó, HNX-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch, đóng cửa tăng 0,97% lên 379,34 điểm.
VN-Index đang duy trì tín hiệu tích cực khi hồi phục sát mốc tham chiếu với khối lượng giao dịch giảm nhẹ cho thấy áp lực bán ra là không nhiều. Chỉ số vẫn còn triển vọng để tiến lên kiểm định vùng đỉnh lịch sử 1.420 điểm.
Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Nghiên cứu KHCN MBS, thị trường có thể kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại thị trường từ nửa cuối năm 2022 sau khi Việt Nam tái mở cửa kinh tế và kịch bản nâng hạng thị trường khả quan có thể diễn ra trong giai đoạn 2023 - 2025.
Trong phiên VN-Index ngược dòng thành công vào những phút cuối, giao dịch của các bên tham gia thị trường khá giằng co khi giá trị mua bán/ròng đều thu hẹp đáng kể so với phiên trước đó.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, dòng tiền ngắn hạn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: TCB (Techcombank), VPB (VPBank), DCM (Phân bón Dầu khí Cà Mau) và NSH (Nhôm Sông Hồng).
Trong phiên VN-Index giằng co để duy trì sắc xanh, khối ngoại quay lại bán ròng hơn trên cả hai sàn HOSE và HNX. Điểm tích cực là nhóm này vẫn gom mạnh cổ phiếu FMC, tổng cộng mua ròng gần 10 triệu cổ phiếu sau 2 phiên giao dịch.
Động lực tăng điểm đánh mất về cuối phiên do tác động tiêu cực của nhóm ngân hàng, chứng khoán. Tại chiều tăng, cổ phiếu VIC vẫn là mã tác động tích cực nhất đến VN-Index. Theo sau đó, một số cổ phiếu khác khởi sắc như MWG, DGC, BID, VNM, VRE...
Trong phiên VN-Index bùng nổ theo đà, tự doanh và tổ chức trong nước là hai bên xuống tiền nâng đỡ chỉ số. Trong khi khối ngoại và NĐT cá nhân cùng bán ra bất chấp xu hướng tăng điểm của thị trường. Tâm điểm giao dịch thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, chỉ báo RSI và MACD đang tỏ tín hiệu tích cực cho thấy rằng, chỉ số VN30 có thể dễ dàng vượt qua vùng 1.511 và tiến về vùng kháng cự 1.530.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, với xu hướng dòng tiền nội và ngoại ủng hộ thị trường, VN-Index có thể vận động trong vùng 1.380 - 1.400 điểm trong các phiên giao dịch tới.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VHM (Vinhomes), PDR (Phát triển Bất động sản Phát Đạt), ILB (ICD Tân Cảng – Long Bình).
Tại buổi họp báo, ông Đỗ Thành Nhân xuất hiện vài phút để phát biểu về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Long sau đó rời đi. Phần trả lời báo chí về các câu hỏi xoay quanh nghi vấn thao túng giá cổ phiếu và các hoạt động khác của công ty được phó thác cho ông Nguyễn Mai Long và ông Ngô Thục Vũ, những người vừa tham gia vào "hệ sinh thái Louis" cách đây không lâu.
Trong phiên cổ phiếu trụ bật tăng kéo VN-Index lên ngưỡng 1.394 điểm, giao dịch khối ngoại có dấu hiệu tích cực khi chuyển mua ròng gần 424 tỷ đồng tại HOSE. Đáng chú ý, nhóm này rút ròng mạnh tại UPCoM, tập trung ở giao dịch thỏa thuận hơn 2.500 tỷ đồng cổ phiếu MML của Masan MeatLife.
Sắc xanh chiếm chủ đạo nhóm cổ phiếu ngân hàng trong ngày giao dịch đầu tuần (11/10). Cổ phiếu SHB ghi nhận giá và thanh khoản tăng mạnh vào ngày đầu tiên niêm yết trên HOSE.
Là nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường, giao dịch sôi động trở lại ở nhóm ngân hàng để ngỏ cho một xu hướng tăng giá mang tính 'bền vững' hơn. Trong Top10 dẫn dắt đà tăng của Index, có tới 6 đại diện đến từ các nhà băng, nổi bật là TCB và CTG với mức đóng góp 2 và 1,9 điểm cho VN-Index.
FiinGroup cho rằng giá cổ phiếu ngân hàng vẫn còn khá đắt so với lịch sử cũng như triển vọng lợi nhuận ngắn và trung hạn của ngành dưới áp lực từ trích lập dự phòng và chất lượng nợ.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 3.500 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.