|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục gom mua cổ phiếu HDB sau thông tin HDBank điều chỉnh room

21:52 | 10/06/2022
Chia sẻ
HDB là một trong những mã hiếm hoi giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó, mã này cũng ghi nhận chuỗi 19 phiên mua ròng liên tiếp từ khối ngoại với tổng giá trị gần 370 tỷ đồng trong một tháng qua.

Động lực của thị trường khá yếu trong khi áp lực bán luôn thường trực khiến thị trường điều chỉnh ngay từ đầu phiên. Sau đó, áp lực bán trên diện rộng được kích hoạt khiến hàng loạt cổ phiếu từ bluechip, midcap đến penny giảm sâu. Kết phiên, VN-Index đã chính thức mất mốc 1.300 điểm sau thời gian dài nỗ lực đạt được và dừng tại 1.284 điểm. 

Dù là nhóm vốn hoá lớn nhất thị trường, ảnh hưởng của nhóm ngân hàng vẫn xếp sau nhóm dầu khí với tỷ lệ - 0,3 điểm phần trăm. 

Cổ phiếu TCB tăng tốt nhất toàn ngành nhưng biên độ thu hẹp xuống còn 1,5% và đóng cửa tại 37.950 đồng/cp. Giữ được sắc xanh trong phiên còn thêm HDB và EIB nhưng tỷ lệ không quá đáng kể. 

Ngược lại, phần lớn các cổ phiếu vốn hoá lớn đều nới rộng đà giảm, đáng kể có BID, CTG, ACB, SHB, MSB, LPB, OCB giảm trên 3%. 

 

Giá trị giao dịch toàn ngành ngân hàng vẫn duy trì ở mức trên 2.000 tỷ đồng nhưng điểm đáng chú ý là thanh khoản nghiêng hoàn toàn về bên bán, đồng thời lực cầu bắt đáy cũng gần như không xuất hiện.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại tăng quy mô mua ròng nhóm ngân hàng lên hơn 65 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào hai mã STB (64 tỷ đồng) và HDB (41 tỷ đồng).

Mới đây, HDBank công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 21,5% xuống 18%. Thời gian điều chỉnh là 9/6. Trong một tháng vừa qua, HDB luôn được khối ngoại gom mua với tổng giá trị gần 370 tỷ đồng và ghi nhận chuỗi mua ròng 19 phiên liên tiếp. 

Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank gồm pháp nhân trong nước (44%), thế nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và thế nhân nước ngoài (0,1%).

Bảo Ngọc