|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chủ nghĩa tin tặc (Hacktivism) là gì? Đặc điểm

18:04 | 03/04/2020
Chia sẻ
Chủ nghĩa tin tặc (tiếng Anh: Hacktivism) là một hành động xã hội hoặc chính trị được thực hiện bằng cách đột nhập và phá hoại hệ thống máy tính an toàn.
Chủ nghĩa tin tặc (Hacktivism) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: FactorDaily.

Chủ nghĩa tin tặc

Khái niệm

Chủ nghĩa tin tặc trong tiếng Anh là Hactivism.

Chủ nghĩa tin tặc là một hành động xã hội hoặc chính trị được thực hiện bằng cách đột nhập và phá hoại hệ thống máy tính an toàn. Chủ nghĩa tin tặc thường nhằm thực hiện mục tiêu của công ty hoặc chính phủ. Những người hoặc nhóm thực hiện chủ nghĩa tin tặc được gọi là nhà chủ nghĩa tin tặc

Các mục tiêu của nhà chủ nghĩa tin tặc bao gồm các tổ chức tôn giáo, khủng bố, buôn bán ma túy và ấu dâm. Một ví dụ về chủ nghĩa tin tặc là từ chối các cuộc tấn công dịch vụ (DoS) để tắt hệ thống nhằm ngăn chặn khách hàng truy cập. Các ví dụ khác liên quan đến việc cung cấp cho công dân quyền truy cập vào các trang web bị chính phủ kiểm duyệt hoặc cung cấp các phương tiện liên lạc được bảo vệ quyền riêng tư cho các nhóm bị đe dọa (như người Syria trong cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập).

Đặc điểm của Chủ nghĩa tin tặc

Mục tiêu của Chủ nghĩa tin tặc bao gồm:

- Kiểm duyệt chính phủ bằng cách giúp công dân được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa quốc gia hoặc giúp người biểu tình tổ chức trực tuyến

- Sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để thúc đẩy quyền con người hoặc giúp các công dân bị kiểm duyệt của các chế độ áp bức giao tiếp với thế giới bên ngoài

- Hạ gục các trang web chính phủ gây nguy hiểm cho các công dân hoạt động chính trị

- Bảo vệ bài phát biểu trực tuyến miễn phí

- Thúc đẩy truy cập thông tin

- Hỗ trợ khởi nghĩa công dân

- Hỗ trợ người dùng máy tính bảo vệ quyền riêng tư của họ và tránh sự giám sát thông qua các mạng an toàn và ẩn danh như Tor và ứng dụng nhắn tin bằng tín hiệu

- Làm gián đoạn quyền lực của công ty hoặc chính phủ

- Giúp người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới an toàn

- Hỗ trợ dân chủ

- Phản đối toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản

- Hành động phản kháng chiến tranh

- Ngừng khủng bố tài chính

Các phương thức của những nhà chủ nghĩa tin tặc có thể bao gồm các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), gây tắc nghẽn một trang web hoặc địa chỉ email có quá nhiều lưu lượng truy cập khiến nó tạm thời ngừng hoạt động, trộm cắp dữ liệu, làm sai lệch thông tin trang web, virus máy tính và truyền bá thông điệp phản đối, chiếm đoạt các tài khoản truyền thông xã hội, và đánh cắp và tiết lộ dữ liệu nhạy cảm.

Có sự bất đồng trong cộng đồng nhà chủ nghĩa tin tặc về việc kĩ thuật nào phù hợp và kĩ thuật nào không phù hợp. Ví dụ, trong khi những kẻ tấn công có thể yêu cầu hỗ trợ tự do ngôn luận, thì việc sử dụng các cuộc tấn công DoS, lỗi trang web và đánh cắp dữ liệu gây cản trở hoặc ngăn chặn phát ngôn tự do có thể mâu thuẫn với mục tiêu đó. 

Các phương thức mà nhà chủ nghĩa tin tặc sử dụng là bất hợp pháp và là một hình thức của tội phạm mạng. Tuy nhiên, họ thường không bị truy tố vì họ hiếm khi bị điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Việc thực thi pháp luật có thể khó xác định các tin tặc và thiệt hại xảy ra sau đó có ảnh hưởng lớn hay nhỏ.

Chủ nghĩa tin tặc có thể được sử dụng để thay thế hoặc bổ sung cho các hình thức hoạt động truyền thống như bầu cử và diễu hành phản đối. Điều này đã xảy ra với các cuộc biểu tình đóng chiếm phố Wall và Nhà thờ Khoa học, liên quan đến cả sự hiện diện của những người ủng hộ trên đường phố và các cuộc tấn công trực tuyến. 

Bản thân các cuộc tấn công của những nhà chủ nghĩa tin tặc không phải là bạo lực và không khiến những người biểu tình có nguy cơ bị tổn hại về thể chất, không giống như tham gia vào một cuộc biểu tình trên đường phố, nhưng trong một số trường hợp, hoạt động chủ nghĩa tin tặc có thể kích động bạo lực. 

Chủ nghĩa tin tặc cũng cho phép hỗ trợ những người có rào cản địa lí, giúp họ không cần phải di chuyển đến đó, và cho phép những người phân tán về mặt địa lí nhưng chung mục tiêu để đoàn kết và hành động ủng hộ mục tiêu chung.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.