Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Ông Trump muốn hạ lợi suất trái phiếu, không nhắm đến Fed
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ trọng tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump là hạ lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, thay vì nhắm đến lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 5/2, ông Bessent cho biết: “Ông Trump và tôi tập trung vào trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm. Ông ấy không kêu gọi Fed hạ lãi suất”.
Vị bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh rằng, bằng cách mở rộng nguồn cung năng lượng, lạm phát sẽ đi xuống. Ông nói đối với tầng lớp lao động Mỹ, giá xăng dầu là một trong những chỉ báo chắc chắn nhất cho kỳ vọng lạm phát dài hạn.
“Vì vậy, nếu chúng ta có thể giảm giá xăng và dầu sưởi, người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm tiền mà còn lạc quan trở lại sau những năm lạm phát cao gần đây”, ông Bessent nhấn mạnh với Fox Business.
Cựu giám đốc quỹ đầu cơ này cũng cho biết từ bây giờ, ông sẽ chỉ thảo luận về những gì Fed đã làm, chứ không bình luận ngân hàng trung ương Mỹ nên làm gì.
Ông Bessent lưu ý lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã bật tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay. Bình luận này hàm ý đợt hạ lãi suất 50 điểm cơ bản mà Fed thực hiện vào tháng 9/2024.
Trong khi lãi suất ngắn hạn mà Fed ấn định đóng vai trò là công cụ tham chiếu chính cho thị trường tiền tệ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là chuẩn mực cho lãi suất đi vay mua nhà kỳ hạn 30 năm cùng nhiều loại lãi suất quan trọng khác.
Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp quyết định giữ nguyên lãi suất vào tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ trích ngân hàng trung ương trên mạng xã hội vì “đã không ngăn chặn vấn đề mà họ tạo ra” với lạm phát.
Song, chủ nhân Nhà Trắng không công khai thúc giục Fed cắt giảm lãi suất như những gì ông từng làm nhiều lần trong nhiệm kỳ đầu tiên, theo Bloomberg.
Ông Trump tin rằng nếu giá năng lượng đi xuống, chương trình ưu đãi thuế được gia hạn và nền kinh tế giảm tải bớt quy định, “lãi suất sẽ tự điều chỉnh và đồng USD cũng tương tự”, Bộ trưởng Bessent cho hay.
Được phỏng vấn bởi ông Lawrence Kudlow, người từng là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Bessent đã lặp lại khẩu hiệu chính sách kinh tế 3 - 3 - 3 của mình.
Với kế hoạch nêu trên, ông Bessent tham vọng giảm thâm hụt tài khoá của Mỹ từ con số hơn 6% trong những năm gần đây xuống còn tương đương 3% GDP, tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng/ngày và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 3%.
“Bây giờ đã ngồi ở cương vị này, tôi tin tưởng vào kế hoạch đó hơn bao giờ hết”, ông Bessent nhấn mạnh.
Vị bộ trưởng nói thêm rằng trong khi chi tiêu của chính phủ liên bang giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, mục tiêu của chính quyền mới là biến khu vực tư nhân thành động lực chính.
Giải thích sâu hơn, ông Bessent cho biết tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt sẽ bắt nguồn từ các chương trình chi tiêu vốn và việc đưa công việc sản xuất từ nước ngoài trở về Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn, Fox Business cũng đặt câu hỏi về vai trò của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt tại Bộ Tài chính và quyền tiếp cận của cơ quan mới này vào các hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính.
Ông Bessent đã nhắc lại thông điệp mà Bộ Tài chính đưa ra vào đầu tuần rằng những cá nhân đó không đưa ra quyết định cắt giảm bất kỳ khoản thanh toán nào của chính phủ Mỹ.