|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà bán tháo khi chính sách thuế quan của ông Trump ngày càng khó lường

06:54 | 12/03/2025
Chia sẻ
Một loạt thông tin trái chiều về chính sách thuế quan đã khiến các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm. Có lúc S&P 500 đã chạm đến vùng điều chỉnh (giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất).

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/3, chỉ số S&P 500 giảm gần 0,76% xuống 5.572 điểm. Tại mức thấp nhất trong phiên, chỉ số này đã giảm hơn 10% so với đỉnh lịch sử và chạm đến vùng điều chỉnh.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 478 điểm, tương đương 1,14% và đóng cửa với 41.433 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,18%, kết thúc ở mức 17.436 điểm. 

Chỉ số S&P 500 đã chạm đến vùng điều chỉnh. 

Trong phiên, có lúc S&P 500 từng chuyển xanh. Đó là trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng thuế quan lên thép và nhôm Canada sẽ tăng từ 25% lên 50%, có hiệu lực vào ngày 12/3.

Ông Trump cho biết động thái này là để đáp trả việc Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford áp dụng phụ phí đối với điện xuất khẩu sang Mỹ. Sau khi trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick, ông Ford cho biết sẽ tạm thời đình chỉ phụ phí 25% với điện xuất khẩu. 

Vào cuối ngày, cố vấn thương mại Peter Navarro phát biểu trên CNBC rằng ông Trump sẽ không tăng thuế lên 50% với sản phẩm thép và nhôm Canada. Tuy nhiên, mức thuế 25% ban đầu vẫn sẽ có hiệu lực. 

Ngoài chính sách thương mại, bình luận của chính quyền ông Trump trong những ngày gần đây cũng làm các nhà đầu tư lo ngại về kinh tế. Hôm 11/3, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh: “Thị trường chứng khoán sẽ tăng và giảm, nhưng chúng ta phải xây dựng lại đất nước”.

 

Những động thái mới nhất của Nhà Trắng tiếp tục làm lung lay niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, gây sức ép lên thị trường. Trong tuần này, Citigroup đã hạ xếp hạng cổ phiếu Mỹ từ khả quan xuống trung lập với lý do “chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ đang tạm dừng”. 

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư của Baird, nhận định: “Chính quyền sẵn sàng chịu nỗi đau để theo đuổi các mục tiêu thương mại không hoàn toàn mang tính kinh tế”. 

“Hiện nay, tôi vẫn cho rằng Mỹ không đứng trước ngưỡng cửa suy thoái mà chỉ là sự chậm lại hoặc nỗi lo về tăng trưởng. Những đợt bán tháo không phải do suy thoái thường ngắn và ít nghiêm trọng hơn so với những đợt bán tháo do suy thoái”, ông nói thêm.

Delta Air Lines đã làm tăng nỗi lo suy thoái sau khi hãng hàng không này hạ triển vọng lợi nhuận do nhu cầu tại Mỹ yếu hơn, đẩy cổ phiếu giảm 7,3%. Những cổ phiếu liên quan đến du lịch khác cũng theo sau, trong đó, Disney và Airbnb đều giảm 5%.

 

Thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2, dự kiến công bố vào ngày 12/3. Ông Mayfield cho biết CPI tháng 2 không nên nóng hơn kỳ vọng, bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang sẵn sàng can thiệp hạ lãi suất và thúc đẩy nhu cầu nếu nền kinh tế chậm lại và lạm phát được neo giữ tốt. 

Minh Quang