|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà Trắng: Cổ phiếu bị bán tháo không có ý nghĩa bằng hoạt động doanh nghiệp

10:39 | 11/03/2025
Chia sẻ
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump thường xuyên khoe thành tích của thị trường chứng khoán như bằng chứng chứng tỏ nền kinh tế đang hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên, có vẻ ông đã từ bỏ thói quen này.

 

Nhà Trắng. (Ảnh: iStock).

Cuối ngày 10/3, Nhà Trắng đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo kéo dài nhiều tuần liền trên thị trường chứng khoán Mỹ. Họ khẳng định các động thái gần đây của giới lãnh đạo doanh nghiệp cho thấy triển vọng tươi sáng hơn cho nền kinh tế.

“Chúng tôi đang nhìn thấy một sự khác biệt lớn giữa tinh thần động vật trên thị trường chứng khoán và những gì thực sự diễn ra ở phía doanh nghiệp cũng như lãnh đạo doanh nghiệp”, một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với các phóng viên vào chiều ngày 10/3.

“Nói về triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn, rõ ràng là các diễn biến ở phía doanh nghiệp có ý nghĩa hơn là những biến động trên thị trường cổ phiếu”, vị quan chức nói tiếp.

Trong kinh tế học, thuật ngữ “tinh thần động vật” được sử dụng để mô tả các tình huống mà cảm xúc của con người, thay vì logic thuần tuý, định đoạt các quyết định của nhà đầu tư.

Nhà Trắng dường như đang sử dụng thuật ngữ đó để hàm ý rằng đợt bán tháo bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi phi lý và tâm lý tiêu cực, theo nhận định của CNBC.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 900 điểm trong phiên 10/3, trong khi S&P 500 mất 2,7% và Nasdaq Composite ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Phiên giao dịch ảm đảm đã kéo dài và làm trầm trọng thêm đợt bán tháo hiện đã bước sang tuần thứ ba.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra có nhiều yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, trong đó quan trọng nhất là mức thuế quan 25% mà ông Trump áp lên hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.

Vị tổng thống đã áp đặt rồi tạm dừng các mức thuế quan này vào tháng trước, sau đó tái áp đặt và miễn trừ một phần vào tuần trước.

Làm trầm trọng thêm sự bất ổn xung quanh chính sách thương mại của ông Trump là việc chính phủ sa thải hàng nghìn nhân viên, một nỗ lực được cố vấn tỷ phú Elon Musk giám sát.

Ông Scott Lincicome, Phó Chủ tịch cấp cao tại Viện CATO, cho hay: “Mọi người đang chú ý nhiều hơn đến các rủi ro giảm giá chứng khoán, khả năng giá cả tăng cao hơn và cả sự bất ổn”.

“Và tôi nghĩ rằng điều đó có thể trực tiếp bắt nguồn từ Tổng thống Trump”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC.

Về phần mình, ông Trump đã ngừng coi thị trường tài chính là thước đo cho sức khoẻ nền kinh tế quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông thường xuyên khoe thành tích của thị trường chứng khoán như bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang hoạt động tốt.

Thay vào đó, Nhà Trắng đã tung hô một loạt cam kết gần đây của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về việc đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ trong những năm tới. Apple, SoftBank, TSMC và Eli Lilly là một số công ty đưa ra cam kết này.

Trong một tuyên bố riêng vào chiều cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cho biết các lãnh đạo ngành đang phản ứng với chiến thắng bầu cử của ông Trump và bày tỏ sự nhiệt tình với chương trình nghị sự kinh tế của vị tổng thống.

“Tổng thống Trump đã báo cáo mức tăng trưởng việc làm, tiền lương và đầu tư cao kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy trong nhiệm kỳ thứ hai”, ông Desai nói.

Khả Nhân

Nhận định thị trường chứng khoán 12/3: Tiếp đà tăng
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ còn biến động quanh mức 1.330 điểm.