|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Niềm vui hoá niềm đau: Các tỷ phú tham dự lễ nhậm chức của ông Trump mất tổng cộng 209 tỷ USD

08:29 | 11/03/2025
Chia sẻ
Lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump quy tụ nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới như Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg.

Các tỷ phú giàu nhất thế giới tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters).

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, ông được một số người giàu nhất thế giới vây quanh. Các tỷ phú có mặt ngày hôm đó chưa bao giờ giàu đến thế, bởi họ đang hái bộn tiền từ đà tăng không ngừng của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, 7 tuần trôi qua và câu chuyện đã khác. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đang gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tỷ phú ngồi sau lưng ông tại Capitol Rotunda. Chỉ riêng 5 tỷ phú đã mất tổng cộng 209 tỷ USD tài sản, theo Bloomberg Billionaires Index.

Khoảng thời gian giữa cuộc bầu cử tổng thống và lễ nhậm nhức của ông Trump là lúc những người giàu nhất thế giới đang ăn mừng, khi chỉ số S&P 500 liên tục phá đỉnh mọi thời đại.

Khi đó, các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường chứng khoán và tiền ảo, hy vọng rằng các chính sách của ông Trump sẽ có lợi cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu Tesla của tỷ phú Elon Musk nhảy vọt 98% trong những tuần sau cuộc bầu cử và chạm mức cao kỷ lục. LVMH của Bernard Arnault tăng 7% trong tuần trước lễ nhậm chức, giúp ông trùm người Pháp kiếm thêm 12 tỷ USD.

Ngay cả Meta Platforms của Mark Zuckerberg, công ty từng cấm ông Trump khỏi nền tảng mạng xã hội của họ vào năm 2021, cũng nhích 9% trước khi nhiệm kỳ mới bắt đầu và tăng thêm 20% trong 4 tuần đầu sau khi ông Trump nhậm chức.

Song, những người kỳ vọng rằng nhiệm kỳ của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường phải thất vọng. Chỉ số S&P 500 đã mất 6,4% kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng khi các kế hoạch thuế quan và cắt giảm nhân sự liên bang làm xáo trộn cổ phiếu.

Công ty của các tỷ phú tham dự lễ nhậm chức nằm trong số những cái tên thiệt hại nặng nề nhất. Kể từ ngày 17/1, phiên giao dịch cuối cùng trước lễ nhậm chức, các công ty này đã mất tổng cộng 1.390 tỷ USD vốn hoá và khối tài sản của các tỷ phú sáng lập cũng bốc hơi mạnh.

Elon Musk - giảm 148 tỷ USD

Khối tài sản ròng của CEO Tesla (53 tuổi) đạt đỉnh 486 tỷ USD vào ngày 17/12, là khối tài sản lớn nhất từng được ghi nhận theo Bloomberg Billionaire Index.

Hầu hết mức tăng tài sản của Musk đến từ Tesla, hãng xe điện có cổ phiếu tăng gần gấp đôi sau cuộc bầu cử tổng thống. Kể từ đó, công ty này đã xoá sạch các mức tăng từng đạt được.

Người tiêu dùng tại châu Âu đã trở nên bất mãn với sự ủng hộ của Musk đối với các chính trị gia cực hữu. Doanh số bán hàng của Tesla tại Đức lao dốc hơn 70% trong hai tháng đầu năm.

Doanh số của Tesla tại thị trường Trung Quốc cũng giảm 49% vào tháng trước, xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 7/2022.

Jeff Bezos - giảm 29 tỷ USD

Bezos (61 tuổi), người từng xung đột với ông Trump về dịch vụ bưu chính và quyền sở hữu tờ Washington Post trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, đã chúc mừng ông Trump tái đắc cử trên mạng xã hội X của Musk.

Amazon còn quyên góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump vào tháng 12 và Bezos vừa dùng bữa tối với Tổng thống Mỹ vào tháng trước.

Song, cổ phiếu Amazon đã giảm 14% kể từ ngày 17/1, xoá sổ 29 tỷ USD khỏi khối tài sản ròng của nhà sáng lập.

 

Sergey Brin - giảm 22 tỷ USD

Brin (51 tuổi), người đồng sáng lập Google với Larry Page và vẫn giữ 6% cổ phần, từng tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump tại sân bay San Francisco vào năm 2017.

Sau khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11, Brin đã dùng bữa tối với chủ nhân Nhà Trắng tại Mar-a-Lago một tháng sau đó.

Cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ Google) đã tụt hơn 7% vào đầu tháng 2 sau khi không đạt ước tính doanh thu hàng quý. Các đại diện của Alphabet đang phải đối mặt với áp lực từ Bộ Tư pháp về việc chia nhỏ công ty công cụ tìm kiếm của mình.

Hồi tuần trước, các đại diện đã gặp chính phủ và yêu cầu Nhà Trắng có lập trường ít cứng rắn hơn, theo Bloomberg.

Mark Zuckerberg - giảm 5 tỷ USD

Meta là cái tên hưởng lợi nhiều nhất trong số các cổ phiếu “Magnificent Seven” vào đầu năm nay. Ngay cả khi 6 gã khổng lồ công nghệ từng nâng đỡ S&P 500 trong vài năm qua đi ngang, Meta vẫn tăng 19% kể từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2.

Tuy nhiên, kể từ đó, cổ phiếu của Meta đã xoá sổ tất cả mức tăng lúc trước, khiến nhà sáng lập Zuckerberg (40 tuổi) mất 5 tỷ USD tài sản ròng.

Bernard Arnault - giảm 5 tỷ USD

Arnault (76 tuổi) là người đứng đầu gia tộc sở hữu tập đoàn xa xỉ đứng sau các thương hiệu như Louis Vuitton và Bulgari. Arnault đã là bạn của ông Trump trong nhiều thập kỷ và từng trò chuyện với ông Trump sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania vào tháng 7. 

Sau khi giảm giá trong suốt năm 2024, cổ phiếu LVMH đã bật tăng hơn 20% kể từ cuộc bầu cử cho đến cuối tháng 1. Tương tự những công ty phía trên, gần đây tập đoàn xa xỉ này cũng mất sạch mức tăng trước đó.

Tháng trước, các nhà phân tích của Morningstar cảnh báo mức thuế quan từ 10% đến 20% đối với hàng xa xí phẩm châu Âu có thể khiến doanh số của LVMH trì trệ hơn nữa.

 

Khả Nhân

Nhận định thị trường chứng khoán 12/3: Tiếp đà tăng
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ còn biến động quanh mức 1.330 điểm.