Cổ phiếu Tesla bay 15% trong một phiên, CEO Elon Musk thừa nhận công việc gặp ‘rất nhiều khó khăn’

CEO Elon Musk của Tesla. (Ảnh: Financial Times).
Cổ phiếu Tesla vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm trong bối cảnh Phố Wall ngày càng trở nên lo ngại về nhu cầu dành cho xe điện của hãng này.
Cụ thể, Tesla đã sụt 15% trong phiên 10/3 sau khi nhà phân tích Joseph Spak của UBS Group hạ dự báo doanh thu quý I và cả năm 2025 của công ty. Nhà phân tích Ben Kallo của hãng tài chính Robert W. Baird cũng hạ ước tính doanh số của Tesla vào ngày 6/3.
Ông Spak dự kiến Tesla sẽ chỉ giao cho khách 367.000 chiếc xe trong quý này, ít hơn 16% so với ước tính trước đó. Ông cũng không còn kỳ vọng Tesla sẽ bán được nhiều xe trong năm nay hơn so với năm ngoái, mà thay vào đó dự đoán doanh số cả năm sẽ giảm 5%.
Trung bình, các nhà phân tích do Bloomberg khảo sát dự kiến doanh số của Tesla sẽ tăng 10% trong năm nay. Ban lãnh đạo Tesla cũng hứa hẹn công ty sẽ quay trở lại đà tăng trưởng trong năm 2025.

Ông Spak viết trong báo cáo gửi đến khách hàng: “Dù có khả năng việc cải tiến thiết kế của mẫu Model Y sẽ giúp ích đôi chút, chúng tôi vẫn cho rằng số lượng đơn đặt hàng sẽ không tạo được tiếng vang”. Ông lưu ý trang web của Tesla tại Trung Quốc cho thấy khách hàng chỉ cần chờ từ 2 đến 4 tuần để nhận xe mới.
Tại Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới - Tesla đang phải vật lộn để theo kịp với hãng xe nội địa BYD. Lượng xe xuất xưởng từ nhà máy Tesla Thượng Hải đã giảm 49% trong tháng 2 xuống chỉ còn 30.688 chiếc. Đây là con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 7/2022.
Tại Mỹ và châu Âu, thiện cảm của người tiêu dùng dành cho CEO Elon Musk đang giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tesla. Ví dụ tại Đức, lượng đăng ký xe Tesla lao dốc 70% trong hai tháng đầu năm sau khi Musk bình luận về cuộc bầu cử liên bang của nước này.
Bình luận của Elon Musk
Cú giảm nặng nề của cổ phiếu Tesla không phải tin xấu duy nhất đối với Musk. Cũng trong ngày 10/3, mạng xã hội X của vị tỷ phú này cũng trải qua vài sự cố ngừng hoạt động.
Musk đổ lỗi nguyên nhân dẫn đến các sự cố của X là “một cuộc tấn công mạng khổng lồ” từ các địa chỉ IP có nguồn gốc từ khu vực Ukraine. Tuy nhiên, ông không cung cấp bằng chứng nào cho tuyên bố đó.
Ngoài Tesla và X, Musk còn sở hữu các doanh nghiệp khác như công ty thám hiểm không gian SpaceX và công ty công nghệ thần kinh Neuralink. Từ trước, các cổ đông Tesla đã bất bình vì CEO ôm đồm quá nhiều việc bên ngoài. Lo ngại của họ càng gia tăng khi Musk dẫn dắt thêm Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE).
Người dẫn chương trình Larry Kudlow của Fox Business nói Musk đang phải “từ bỏ những thứ khác” khi lãnh đạo DOGE. Kudlow hỏi: “Ông đang điều hành những doanh nghiệp khác như thế nào?” Vị tỷ phú cười đáp: “Với rất nhiều khó khăn”. Sau đó, Musk thở dài và chuyển qua công việc tại DOGE.
Vị tỷ phú cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giúp chính phủ trở nên hiệu quả hơn, loại bỏ lãng phí và gian lận, và đến nay chúng tôi thực sự đang đạt tiến triển tốt. Tại thời điểm này, mỗi ngày chúng tôi tiết kiệm được 4 tỷ USD. Do đó, đây là việc rất quan trọng”.
Musk nói thêm rằng ông dự kiến sẽ giúp sức cho chính quyền Tổng thống Donald Trump thêm một năm nữa. Tờ CNBC cho biết cổ phiếu Tesla đã giảm mỗi tuần kể từ khi Musk dẫn dắt DOGE. Vốn hóa hãng xe điện này đã bốc hơi hơn 50%, tương đương gần 800 tỷ USD.
Song, Musk vẫn tỏ vẻ tự tin vào triển vọng tương lai của công ty. “Mọi chuyện sẽ ổn trong dài hạn”, ông trả lời một bài đăng trên X, trong đó điểm lại những lần sụt giá mạnh nhất của cổ phiếu Tesla trong lịch sử với phiên 10/3 xếp ở vị trí thứ 7.