Dow Jones bay hơn 450 điểm khi ông Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển dầu thô cho Mỹ
Theo CNBC, trong phiên 7/1, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,34% và đóng cửa ở mức 6.920 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trượt 466 điểm, tương đương 0,94%, xuống còn 48.996 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,16% và chốt phiên với 23.584 điểm.
Ngành tài chính và năng lượng - hai lĩnh vực mở đầu năm 2026 với kết quả mạnh mẽ - đều giảm hơn 1% trong phiên. Các cổ phiếu ngân hàng giảm điểm bao gồm JPMorgan, Bank of America và Wells Fargo. Trong khi đó, Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips là những cổ phiếu tụt hậu trong lĩnh vực năng lượng.
Ngoài cổ phiếu năng lượng, giá dầu thô cũng đi xuống sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ chuyển tới 50 triệu thùng dầu cho Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
“Theo quan điểm của chúng tôi, việc giá dầu thô không có nhiều biến động là một tín hiệu cho thấy thị trường không đối mặt với tình trạng khan hiếm cung - cầu”, ông Keith Buchanan, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments, cho biết. “Nguy cơ dư cung là rất đáng kể”.
“Những gì xảy ra ở Nam Mỹ không làm thay đổi triển vọng tăng trưởng của Mỹ từ góc độ thị trường chứng khoán”, ông Buchanan nói thêm.
“Tôi nghĩ thị trường có chút tự mãn khi đánh giá về rủi ro địa chính trị đang gia tăng. Nhưng chúng tôi không cảm thấy những gì đang xảy ra ở Venezuela đã làm thay đổi tình hình địa chính trị”, ông tiếp tục.
Tổng thống Trump cũng góp phần khác vào sự sụt giảm của thị trường. Ông tuyên bố “sẽ không cho phép” các công ty quốc phòng chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu cho đến khi họ giải quyết những khiếu nại của ông. Tuyên bố này đã khiến cổ phiếu ngành quốc phòng giảm giá.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ cấm các nhà đầu tư tổ chức lớn mua thêm nhà ở đơn lập - động thái gây áp lực lên cổ phiếu của các quỹ đầu tư tư nhân, chẳng hạn như Blackstone và Apollo Global Management.
Mặt khác, cổ phiếu của các công ty lọc dầu Valero Energy và Marathon Petroleum nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất trong ngày, lần lượt đi lên 3% và hơn 1%, sau khi các nguồn tin nói với CNBC rằng hoạt động bán dầu từ Venezuela sẽ tiếp tục và các lệnh trừng phạt sẽ được nới lỏng.