Bộ Công Thương cho biết chuỗi cung ứng lúa Hè Thu đang tắc đường từ ruộng đến cảng. Điều này dẫn đến loạt hệ lụy như nhà máy thiếu nguyên liệu sản xuất, không đáp ứng đơn hàng và Việt Nam có nguy cơ mất các thị trường xuất khẩu gạo lớn.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chi phí leo thang đã khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết bị “co hẹp” lại. Tình trạng này dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong quý III/2021 khi dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 năm vì đồng baht yếu và chi phí vận chuyển cao, trong khi nhu cầu thấp tiếp tục khiến giá gạo Ấn Độ neo ở đáy hơn 4 năm rưỡi tuần thứ hai liên tiếp.
Nhiều doanh nghiệp ngành lúa gạo đồng loạt gặp khó khăn bởi không đủ năng lực sản xuất '3 tại chỗ', không có đủ người vận chuyển hàng hóa cũng như vướng mắc trong việc khâu lưu thông khi phải thực hiện giãn cách để chống dịch.
Khách quốc tế có nhu cầu nhập gạo nhưng doanh nghiệp Việt lại không thể giao hàng, khiến gạo khó tiêu thụ, giá giảm. Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo xuất khẩu gạo thuận lợi.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm rưỡi vì nhu cầu thấp và tình trạng ngắn nghẽn tại dịch vụ hậu cần. Trong khi đó, đồng baht giảm và việc thiếu người mua khiến giá gạo Thái neo ở gần đáy 2 năm.
6 tháng đầu năm nay, lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 105,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu đặc biệt tăng mạnh từ các thị trường Ấn Độ, Pakistan và Myanmar.
Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ gia hạn chương trình bảo đảm giá lúa, gạo trong niên vụ 2021-2022 và cam kết chi 88 tỷ baht (hơn 2,6 tỷ USD) cho năm thứ ba liên tiếp để thực hiện chính sách này.
Mặc dù doanh thu xuất khẩu gạo vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, thế nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chi phí leo thang đã khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết trong 6 tháng đầu năm nay bị “co hẹp” lại.
Dự kiến vụ lúa Hè Thu đạt sản lượng 8,5 triệu tấn nhưng việc tiêu thụ khó khăn do nhà máy đóng cửa, giảm công suất, thương lái không đến thu mua. Điều này đặt ra câu hỏi nên mua tạm trữ doanh nghiệp hay dự trữ quốc gia để giải tỏa bế tắc đầu ra lúa Hè Thu cho các tỉnh ĐBSCL.
Theo doanh nghiệp mấu chốt để giải quyết vấn đề của ngành lúa gạo là Nhà nước phải tạo điều kiện cho thương lái đi lại dễ dàng, nhân công đi làm trong các nhà máy thuận lợi. Ngoài ra doanh nghiệp phải được ngân hàng cho vay vốn để có thể tăng mua dự trữ.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm vì thiếu người mua và đồng baht yếu, trong khi các hạn chế chống COVID-19 tại Việt Nam khiến giá gạo xuống gần mức thấp nhất 1 năm rưỡi.
Thời gian giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phía Nam đang khiến hoạt động thu mua lúa Hè Thu bị gián đoạn, việc xuất khẩu gạo cũng không thể thực hiện theo đúng hợp đồng khiến nông dân và doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất nhiều tháng trên khắp các trung tâm sản xuất lớn của châu Á vì nhu cầu giảm trong khi nguồn cung tăng.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.