COVID-19 gây tổn thất cho các nền kinh tế đang phát triển ở châu Phi, đẩy Trung Quốc tới nguy cơ không đòi được nợ từ các nền kinh tế đã khánh kiệt sau đại dịch.
Vũ điệu hàng thập kỷ giữa châu Âu với Trung Quốc luôn phức tạp. EU nhận ra rằng với việc Mỹ ngày càng trở nên thù địch với Bắc Kinh, vẫn còn một chỗ trống cho một siêu cường có thể phát triển một chiến lược cho phép họ tạo ảnh hưởng đối với Trung Quốc.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) đã bơm 210 tỉ NDT (khoảng 31,1 tỉ USD) vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở trong tuần trước để duy trì thanh khoản ở mức hợp lí.
Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu cao su sang Trung Quốc giảm nhẹ nhất trong 7 tháng đầu năm. Riêng trong tháng 7/2020, giá trị xuất khẩu cao su của Việt Nam sang quốc gia láng giềng này tăng đến 35,3% so với cùng kì năm ngoái.
Hơn 600 dự án với tổng vốn đầu tư 600 tỉ nhân dân tệ (khoảng 87,7 tỉ USD) đã được ký kết hôm 12/9 tại Hội nghị Sản xuất Thế giới được tổ chức trực tuyến ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc.
Nửa đầu năm nay, lợi nhuận của 6 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã giảm 12% so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, nợ dưới chuẩn ở mức cao nhất trong một thập kỉ.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo trong Hợp tác Lancang-Mekong (LMC), Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường hứa hẹn Trung Quốc sẽ ưu tiền quyền tiếp cận vắc xin với Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Theo Tân Hoa Xã, tính đến 8h sáng ngày 22/8, trận lũ thứ 5 trên sông Dương Tử (Trường Giang) khiến mực nước tại đập Tam Hiệp dâng lên mốc 167,65 m và rút xuống dần sau đó.
Nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc đã tăng mạnh trong năm 2020 do ảnh hưởng của COVID-19, gây áp lực rất lớn đối với các ngân hàng trong nước, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ. Trung Quốc đã phải cho phá sản ngân hàng đầu tiên do bê bối gian lận.
Chủ trương tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa của Bắc Kinh sẽ phải vượt qua vô vàn trở ngại do nhu cầu nội địa kém và sự can thiệp quá sâu của nhà nước vào nền kinh tế.
Apple hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc trong quí II/2020, bất chấp xu hướng sụt giảm chung của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Thương vụ dự kiến giúp Fraser and Neave nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk lên sát ngưỡng 25%, mức tối đa được phép mua mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Việt Nam.