|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nguy cơ GDP quý I của Mỹ giảm 1,5%

18:24 | 01/03/2025
Chia sẻ
Theo một thước đo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, các dữ liệu ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2025 sẽ ở mức âm.

Cụ thể, theo báo cáo mới công bố vào sáng ngày 28/2, công cụ GDPNow của Fed chi nhánh Atlanta chỉ ra GDP Mỹ đang trên đà giảm 1,5% vào quý I.

Các số liệu mới cho thấy người tiêu dùng đã chi tiêu ít hơn dự kiến trong tháng 1 và xuất khẩu cũng yếu hơn, dẫn đến việc triển vọng tăng trưởng đi xuống. Trước báo cáo ngày 28/2, GDPNow gợi ý tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I là 2,3%.

Mặc dù công cụ theo dõi này không ổn định và thường đến cuối quý mới chính xác hơn, kết quả mới nhất lại trùng hợp với một số thước đo khác, vốn cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng đang chững lại.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz kiêm Chủ tịch Queen’s College thuộc Đại học Cambridge, đánh giá: “Điều này thật đáng lo ngại...”

 

Hồi đầu tháng 2, công cụ GDPNow từng dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,9% trong quý I. Tuy nhiên, kể từ đó, tốc độ tăng trưởng dự kiến đã giảm đáng kể khi nhiều dữ liệu kinh tế mới phát hành.

Cùng ngày 28/2, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng đã giảm 0,2% so với tháng trước vào tháng 1. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với dự đoán tăng 0,1% của các nhà kinh tế Dow Jones.

Khi điều chỉnh cho lạm phát, chi tiêu tiêu dùng thực chất giảm đến 0,5%. Do đó, mức đóng góp của tiêu dùng vào GDP đã tụt 1 điểm % xuống còn 1,3%, theo tính toán của GDPNow.

Cùng lúc, xuất khẩu ròng đã lấy đi 3,7 điểm % khỏi GDP. Các số liệu chính thức cho thấy thâm hụt thương mại hàng hoá đã tăng hơn 25% lên mức kỷ lục 153,3 tỷ USD vào tháng 1. Trước khi có dữ liệu này, GDPNow dự đoán thương mại chỉ lấy đi 0,41 điểm % khỏi GDP.

Tác động của các dữ liệu kinh tế đến triển vọng tăng trưởng xuất hiện cùng thời điểm với các cuộc khảo sát cho thấy niềm tin người tiêu dùng đang suy giảm và nỗi lo lạm phát gia tăng.

Một cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng do tổ chức Conference Board thực hiện đã ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ năm 2021 vào tháng 2. Người Mỹ ngày càng bi quan về triển vọng việc làm và kinh doanh trong tương lai.

Khảo sát cũng cho thấy những lo ngại về thương mại và thuế quan đã đạt đến mức cao từng thấy trong cuộc chiến thương mại năm 2019, tức trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Một thước đo về hoạt động doanh nghiệp do S&P Global công bố cho thấy tốc độ mở rộng kinh doanh đã chậm lại trong tháng 2 do “bất ổn xung quanh các chính sách mới của chính phủ” như cắt giảm chi tiêu liên bang và thuế quan.

Trong tuần này, công chúng cũng đón nhận một số tin tức đáng lo ngại từ thị trường lao động, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng mạnh và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 năm ngoái.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng đã tăng cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là một chỉ báo đáng tin cậy, cho thấy suy thoái có thể xảy ra trong 12 đến 18 tháng tới.

Sự bất ổn về mặt kinh tế và chính sách đã dẫn đến một khởi đầu gập ghềnh cho thị trường chứng khoán. Trong tháng 2, chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 1,4%, Nasdaq Composite mất gần 4% và Dow Jones trượt 1,6%, theo CNBC.

Thị trường ngày càng tin tưởng Fed sẽ ứng phó với suy thoái bằng nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Xác suất Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 đã tăng lên 80% vào chiều 28/2, đồng thời nhà đầu tư còn kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm tổng cộng ba lần trong cả năm.

 

Yên Khê