Thế giới đang vay nợ Trung Quốc 5.000 tỉ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP toàn cầu, theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Kiel, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn các vấn đề kinh tế toàn cầu, có trụ sở ở Kiel, Đức.
Tờ The Nation dẫn lời chuyên gia về địa chính trị của Đại học Chulalongkorn Thái Lan nhận định rằng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực chế tạo của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng mạnh trong thập niên tới.
Bloomberg dẫn số liệu của Fitch Solutions cho thấy Nhật Bản vẫn đang bỏ xa Trung Quốc trong cuộc đua đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước Đông Nam Á với tổng giá trị các dự án sắp triển khai lớn hơn tới 50%.
Theo IMF và World Bank, việc không minh bạch về thông tin các khoản nợ từ Trung Quốc có thể khiến các nước đi vay và các nhà đầu tư trái phiếu chịu rủi ro lớn.
Ông Dịch Cương, Thống đốc PBoC chia sẻ với phóng viên Bloomberg rằng tỷ giá CNY/USD được quyết định theo áp lực thị trường, không có sự phá giá đồng tiền này để đấu với Mỹ về thương mại.
Ông Dịch Cương cho biết Trung Quốc đã chuẩn bị kĩ các phương án điều hành chính sách tiền tệ để đối phó trước nguy cơ tăng cường độ của cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Hai siêu cường Mỹ - Trung Quốc dường như đang bước vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Tương lai thế kỷ 21 của nhân loại sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến này.
Sau cuộc hội đàm, các bên đã nhất trí tiến hành các bước đi cụ thể về kiểm soát vũ khí.Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga đánh dấu sự tương tác đáng kể nhất của Washington với Moskva kể từ tháng 7/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Phần Lan.
Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tiếp tục đàm phán về tranh chấp thương mại, chính phủ Trung Quốc nói hôm qua, trong khi Mỹ nói đang cân nhắc tiếp tục áp thuế cao với thêm 300 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Báo chí Mỹ nhận định cuộc chiến thương mại nay là cuộc đấu tay đôi của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.
Các quỹ đầu tư được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tích cực mua vào trên thị trường chứng khoán nước này trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi thị trường sụt điểm vì động thái tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc.
'Trung Quốc tiêu thụ khí đốt tự nhiên với mức tăng trưởng đều đặn trong quý đầu tiên năm nay trong bối cảnh đất nước chống lại ô nhiễm không khí', Tân Hoa Xã đưa tin.
Theo một thước đo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, các dữ liệu ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2025 sẽ ở mức âm.