|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng cường các chính sách thúc đẩy việc làm

01:30 | 24/05/2021
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã kêu gọi tăng cường các chính sách thúc đẩy việc làm và cải thiện dịch vụ việc làm tại các cơ sở công nghiệp cũ trong chuyến thị sát tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng cường các chính sách thúc đẩy việc làm - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Xuân Hoa (giữa). (Ảnh: Báo Giao thông).

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa cũng đã đến thăm các hội chợ việc làm, các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng ở các thành phố Thái Nguyên và Dương Tuyền để tìm hiểu cụ thể về thị trường việc làm địa phương. Ông nhấn mạnh rằng đảm bảo việc làm trong các cơ sở công nghiệp cũ có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự ổn định chung của thị trường việc làm.

Ông cũng kêu gọi nỗ lực hỗ trợ chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ, đồng thời tăng cường đổi mới để tạo điều kiện nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển những mô hình kinh doanh mới nhằm tăng năng lực việc làm.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa, cần nỗ lực thực hiện mục tiêu hỗ trợ người thất nghiệp và phụ nữ, đồng thời phải tăng cường đào tạo nghề để giải quyết tình trạng mất cân đối cơ cấu việc làm. Ông cũng kêu gọi phát huy hết vai trò của nhà nước và các cơ quan dịch vụ việc làm theo định hướng thị trường để tạo thêm nhiều việc làm. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra hơn 11 triệu việc làm mới ở đô thị trong năm 2021.

Vân Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.