|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc nhờ doanh nghiệp phố Wall góp ý cách cải thiện quan hệ với Mỹ

20:55 | 15/09/2018
Chia sẻ
Một số nguồn tin của Reuters cho biết Trung Quốc sắp tổ chức một cuộc họp với mục đích muốn doanh nghiệp tài chính phố Wall đóng góp cách cải thiện quan hệ với Mỹ và mở cửa hơn nữa lĩnh vực tài chính của cường quốc châu Á.
trung quoc nho doanh nghiep pho wall gop y cach cai thien quan he voi my Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc trở thành nước sản xuất tôm lớn nhất thế giới
trung quoc nho doanh nghiep pho wall gop y cach cai thien quan he voi my
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sắp leo thang - Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, thư mời đã được Bắc Kinh gửi đi vài tuần trước. Dự kiến cuộc họp có sự tham gia của nhiều công ty tài chính hàng đầu của Mỹ như Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Blackstone, Charles Schwab, MSCI.

Ngân hàng Trung Quốc (BoC), Công ty TNHH tài chính quốc tế Trung Quốc (CICC), tập đoàn Cao Linh (Hillhouse Capital), Tập đoàn Xuân Hoa (Primavera), Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) cũng cử đại diện góp mặt.

Chủ trì cuộc họp là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên và John Thornton, cựu Chủ tịch tập đoàn tài chính Goldman Sachs. Đại diện các doanh nghiệp cũng sẽ được gặp Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn vào sáng 17.9, sau khi trải qua phiên họp cả một ngày 16.

Hai ông Chu và Thornton đã đề nghị người tham dự đưa ra một hay hai ý kiến cụ thể về việc làm thế nào để lĩnh vực tài chính Trung Quốc mở cửa hơn nữa, cũng như đề xuất cách thức “thúc đẩy quan hệ Mỹ- Trung phát triển bình thường vì lợi ích của hai nước và của toàn thế giới”. Theo một nguồn tin, chính quyền Bắc Kinh sẽ cố đảm bảo rằng họ thực sự tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp.

Cuộc họp được tổ chức khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tiến hành đợt đánh thuế thứ hai nhằm vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, bất chấp việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng khởi động lại đàm phán thương mại.

trung quoc nho doanh nghiep pho wall gop y cach cai thien quan he voi my
Doanh nghiệp tài chính được nhờ đóng góp ý kiến cải thiện quan hệ Trung- Mỹ trước thềm đàm phán thương mại - Ảnh: Reuters

Trang tin Bloomberg dẫn lời chuyên gia Scott Kennedy của Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu quốc tế (CSIS) đánh giá Washington đang ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu.

Chuyên gia Kennedy phân tích khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross dẫn các đoàn Mỹ sang Trung Quốc đầu năm nay, mục tiêu mà nước này ưu tiên chỉ là thúc đẩy đối tác châu Á nhập thêm nhiều đậu tương, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cùng nhiều hàng hóa Mỹ để giảm thâm hụt thương mại song phương. Nhưng đến vài tháng sau đã có “sự chuyển đổi trên diện rộng”, chính quyền Trump đề nghị Bắc Kinh phải thực hiện thay đổi chính sách mang tính cấu trúc, như chấm dứt trợ cấp công nghiệp, chống ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường hơn nữa.

Đòi hỏi ngày càng lớn có nghĩa chiến tranh thương mại khó có thể sớm kết thúc, theo Bloomberg.

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Cẩm Bình

Lịch cổ tức tuần tới: GEE, Nhựa Tiền Phong, Đạt Phương cùng 30 doanh nghiệp chốt quyền
Trong tuần tới từ 8/6 đến 12/6, thị trường chứng khoán ghi nhận 33 trường hợp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.