|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc có lý do để không dang tay giúp đỡ Nga

08:09 | 16/03/2022
Chia sẻ
Sự ủng hộ mà Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine đang xuất hiện giới hạn, khi tổn thất của Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu vượt qua lợi ích của việc đối đầu Mỹ.

Ông Tập không muốn dây dưa với Nga?

Cho dù là trong chiến tranh thương mại hay chiến sự tại Ukraine, Trung Quốc đều chứng tỏ nước này sẽ luôn cố gắng ngăn cản các cuộc đấu đá địa chính trị với Mỹ gây tổn hại cho nền kinh tế nội địa.

Tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu và mong muốn bình ổn trong một năm quan trọng trong sự nghiệp chính trị khiến Chủ tịch Tập Cận Bình ít có khả năng dang tay giúp đỡ Nga bởi điều đó có thể gây hại cho bản thân Trung Quốc.

Dấu hiệu cho thấy áp lực của ông Tập đã thể hiện rõ từ đầu tuần, khi Mỹ răn đe Trung Quốc không nên hỗ trợ tài chính và quân sự cho Nga, khiến nhà đầu tư lo ngại rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chia rẽ nghiêm trọng hơn.

Theo Bloomberg, trong phiên ngày 15/3, một chỉ số chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong đã mất 6,6% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm mạnh nhất trong hai năm.

Trung Quốc có lý do để không dại gì giúp đỡ Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một sự kiện ở thành phố Vladivostok, Nga. (Ảnh: AFP).

Giữa bối cảnh đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bày tỏ với người đồng cấp Tây Ban Nha rằng Bắc Kinh không muốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mà phương Tây giáng xuống đầu Nga.

Ngoại trưởng Vương nhấn mạnh: "Chúng tôi không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cũng không muốn bị dính dáng tới các lệnh trừng phạt của phương Tây".

Bình luận trên phù hợp với lời kêu gọi của Trung Quốc nhằm xuống thang căng thẳng ở Đông Âu, ngay cả khi Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington xúi giục chiến tranh và giới ngoại giao nước này tuyên truyền thuyết âm mưu của Nga về các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

Các động thái của Bắc Kinh dường như được tạo ra để giảm khả năng Trung Quốc bị kéo vào một cuộc đối đầu toàn cầu hoặc chịu thiệt hại kinh tế năng nề giữa lúc nước này còn đang bận tìm cách vượt qua đại dịch.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Joseph Torigian, một phó giáo sư tại Đại học Mỹ, nhận định: "Trung Quốc sẽ gắng sức duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Nga, cùng lúc cố gắng bù đắp thiệt hại về kinh tế và uy tín".

Ông Torigian tiếp tục: "Trung Quốc chưa từng hy sinh lợi ích kinh tế để giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây".

Lời phủ nhận rõ ràng

"Câu hỏi lớn hiện nay là Trung Quốc sẽ đưa ra những quyết định gì và hành động như thế nào", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết trong cuộc phỏng vấn cùng Bloomberg.

"Nếu đi sâu tìm hiểu vào tình trạng phân chia trong nền kinh tế toàn cầu bây giờ, tình hình chuỗi cung ứng, công nghệ,…, bạn sẽ thấy một thế giới rất khác so với trước kia", vị bộ trưởng nhận định thêm.

Đầu tuần này, ông Qin Gang - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã đưa ra một trong những lời phủ nhận liên đới rõ ràng nhất của Bắc Kinh về chiến sự giữa Nga và Ukraine. Đặc biệt, ông Gang khẳng định Trung Quốc không biết trước về cuộc chiến.

Trên tờ Washington Post, ông cho biết Bắc Kinh đã "nỗ lực to lớn" để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định lời đe dọa từ các quan chức Mỹ rằng Trung Quốc sẽ lãnh đủ nếu cố gắng giúp Nga là "không thể chấp nhận được".

"Các thông tin khẳng định Trung Quốc đã biết, đồng ý hoặc ngầm ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine là hoàn toàn sai lệch. Nếu chúng tôi biết về cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hết sức để ngăn chặn nó", vị đại sứ nhấn mạnh.

Hiện tại, Trung Quốc đã phải chịu một số tổn thất danh tiếng khi không công khai lên án cuộc tấn công của Nga. Chiến sự khiến công chúng so sánh nỗ lực giành lại "vùng đất đã mất" Ukraine của Tổng thống Putin với loạt tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan.

Bà Elizabeth Wishnick, nhà nghiên cứu cấp cao tại viện chính sách CNA (Mỹ), nhận xét: "Chủ tịch Tập Cận Bình đã mất rất nhiều kể từ khi cá nhân ông đầu tư vào mối quan hệ với ông Putin. Rõ ràng, chính sách Nga của ông Tập đã thất bại, không mang lại lợi ích nào mà còn gây ra tổn thất chiến lược, thậm chí đe dọa nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ của ông".


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Khả Nhân

Những chuyên gia góp mặt trong Hội đồng cố vấn Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Best Retail Brokers)
Hội đồng cố vấn Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Best Retail Brokers) quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chiến lược thương hiệu đồng hành cùng dự án trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.