|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump nói 'đeo khẩu trang là yêu nước'

13:49 | 21/07/2020
Chia sẻ
Trong một đoạn tweet hôm 20/7, Tổng thống Trump tuyên bố "đeo khẩu trang là yêu nước". Đây là lời ủng hộ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của ông Trump đối với vấn đề đeo khẩu trang ở nơi công cộng, sau nhiều tháng liền ông từ chối áp dụng biện pháp này.
Tổng thống Trump nói 'đeo khẩu trang là yêu nước' - Ảnh 1.

"Đeo khẩu trang là yêu nước"

"Nhiều người nói khi không thể giãn cách xã hội, đeo khẩu trang là yêu nước", ông Trump đăng tweet. "Không ai yêu nước hơn tôi, vị Tổng thống Mỹ đáng mến của các bạn!"

Đoạn tweet của Tổng thống Trump đã đề cập đến virus SARS-CoV- với tên gọi "virus vô hình của Trung Quốc" và đính kèm một bức ảnh trắng đen cho thấy ông đang đeo khẩu trang.

Theo CNBC, đoạn tweet mới của Tổng thống Trump dường như đang tán thành sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng và được đưa ra sau nhiều tháng liền ông Trump phát đi thông điệp trái chiều xoay quanh việc liệu ông có tin khẩu trang là biện pháp cần thiết để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan hay không.

Khi hàng loạt bang trên khắp nước Mỹ báo cáo số ca nhiễm mới tăng đột biến, thậm chí phá kỉ lục trước đó, khẩu trang được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia của hai đảng lớn và ngay cả quan chức y tế trong chính quyền ông Trump ủng hộ.

Tổng thống Trump nói 'đeo khẩu trang là yêu nước' - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước đoạn tweet hôm 20/7, ông chủ Nhà Trắng lại chưa thực sự ủng hộ đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 19/7, ông Trump nói: "Tôi không đồng ý với khẳng định nếu mọi người đều đeo khẩu trang, virus sẽ biến mất".

Bình luận này được cho là nhằm phản bác thông điệp của Tiến sĩ Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Trước đó, Tiến sĩ Redfield cho hay: "Nếu mọi người đều đeo khẩu trang, đại dịch có thể được kiểm soát chỉ trong vài tuần".

Trên đài Fox News, ông Trump nói tiếp: "Đột nhiên ai cũng phải đeo khẩu trang và như anh biết thì khẩu trang cũng gây rắc rối. Dù vậy, tôi tin vào khẩu trang. Tôi nghĩ đeo khẩu trang sẽ tốt hơn".

Trong quá khứ, ông Trump từng nhiều lần từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ông lưu ý điều đó là không cần thiết vì với tư cách là Tổng thống Mỹ, bất kì ai ở gần ông đều phải xét nghiệm COVID-19 trước.

Tuy nhiên, ông Trump cũng từ chối đeo khẩu trang trong nhiều sự kiện đông người trong suốt cuộc khủng hoảng y tế, đáng chú ý có sự kiện tham quan nhà máy sản xuất khẩu trang Honeywell ở bang Arizona.

Đầu tháng 4, khi CDC bắt đầu khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang che mặt ở khu vực đông người nếu giãn cách xã hội không khả thi, ông Trump đã nói: "Tôi không nghĩ tôi sẽ tuân theo".

CNBC dẫn lời các chuyên gia cho biết thái độ hoài nghi của ông Trump với khẩu trang cũng như việc ông từ chối đeo khẩu trang dù chỉ nhằm thể hiện một cử chỉ tượng trưng góp phần gây chia rẽ quan điểm của người dân Mỹ về vấn đề này.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ, ông Trump chỉ được nhìn thấy đeo khẩu trang hai lần, trong đó chỉ có một lần là trước đông đảo báo giới.

Đầu tháng 7, ông Trump công khai đeo khẩu trang lần đầu tiên trong chuyến tham quan Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed. Trước khi đến đó, ông Trump đã nói với các phóng viên như sau: "Tôi chưa bao giờ phản đối việc đeo khẩu trang, nhưng tôi nghĩ chỉ nên đeo vào thời gian và ở địa điểm thích hợp".

Dù vậy, không rõ thời gian và địa điểm phù hợp mà ông Trump cho rằng nên đeo khẩu trang là như thế nào.

Tổng thống Trump nói 'đeo khẩu trang là yêu nước' - Ảnh 3.

Tính đến ngày 20/7, hơn một nửa số bang ở Mỹ đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 21/7 (giờ Việt Nam), Mỹ đã báo cáo hơn 3,8 triệu ca nhiễm và hơn 140.000 trường hợp tử vong do COVID-19.

Theo CNBC, nhiều bang trên khắp nước Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đột biến, đáng chú ý có bang Florida đã báo cáo hơn 10.000 trường hợp nhiễm mới trong ngày thứ 5 liên tiếp vào cuối tuần trước. Bang Ohio cũng đang chứng kiến mức tăng tương tự, thậm chí thống đốc bang này còn cảnh báo Ohio "có thể trở thành Florida thứ hai".

Ở diễn biến khác, Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York cảnh báo nhiều nhóm thanh niên vẫn tiếp tục tụ tập tại các quán bar và nhà hàng trong bang, đặc biệt là tại khu vực thành phố New York. Theo ông Cuomo, đây rõ ràng là mối đe dọa đối với kế hoạch mở cửa trở lại của bang.

Nếu chính quyền địa phương không tăng cường thực thi qui định và ngăn chặn tụ tập đông người, ông Cuomo nói ông có thể buộc phải đóng cửa hoạt động kinh tế thêm lần nữa.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Yên Khê

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.