|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump lần đầu đeo khẩu trang trước công chúng

08:21 | 12/07/2020
Chia sẻ
Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đeo khẩu trang trước báo giới, cho thấy ông đã phải nhượng bộ trước áp lực yêu cầu ông làm gương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp đất nước.
Tổng thống Trump lần đầu đeo khẩu trang trước công chúng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đeo khẩu trang khi đến thăm bệnh viện quân đội Walter Reed ngày 11/7/2020. Ảnh: AP.

Theo hãng tin AFP, ngày 11/7 Tổng thống Trump đã đeo một chiếc khẩu trang đen khi đến thăm bệnh viện quân đội Walter Reed để gặp gỡ các thương binh ở ngoại ô thủ đô Washington.

"Tôi nghĩ đeo khẩu trang rất tốt. Tôi chưa bao giờ phản đối khẩu trang nhưng tôi nghĩ cần phải đeo đúng lúc đúng chỗ", ông Trump nói khi rời khỏi Nhà Trắng.

Ông Trump thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện tập trung đông người nhưng không giữ giãn cách và không đeo khẩu trang, mặc dù các chuyên gia y tế chính phủ Mỹ đã nhiều lần khuyến cáo.

Ông Trump từng đeo khẩu trang khi đi tham quan nhà máy xe hơi Ford ở bang Michigan nhưng không muốn cho các phóng viên chụp ảnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business chiều ngày 1/7, ông Trump đã nói: "Tôi cực kì ủng hộ việc đeo khẩu trang. Tôi nghĩ đeo khẩu trang là điều nên làm".

Tuy nhiên vẫn phải đến ngày 11/7, ông Trump mới đeo khẩu trang khi xuất hiện trước báo giới.

Trong khi đó, đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống tháng 11 tới là ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden từ lâu đã đeo khẩu trang ở nơi đông người. Các sự kiện vận động tranh cử của ông Biden cũng tuân thủ các khuyến nghị về giãn cách xã hội, trong khi sự kiện tranh cử của ông Trump ở Tulsa mới đây thì không.

Tổng thống Trump lần đầu đeo khẩu trang trước công chúng - Ảnh 3.

Ứng viên Tổng thống Joe Biden thường xuyên đeo khẩu trang trước công chúng. Ảnh: Facebook Joe Biden.

Theo nguồn tin của AFP, trong tuần này các cố vấn của ông Trump đã van nài vị Tổng thống hãy đeo khẩu trang trước công chúng và để cho báo giới chụp hình, giữa bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 liên tục phá kỉ lục và ông Trump tụt lại sau ứng viên Joe Biden trong nhiều cuộc thăm dò cử tri.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện nay đã ghi nhận 3,24 triệu ca dương tính với COVID-19 và gần 135.000 ca tử vong, cao nhất thế giới theo cả hai tiêu chí.

Trong những ngày gần đây, số ca xác nhận nhiễm mới của Mỹ liên tục phá kỉ lục và vượt mốc 60.000.

Tổng thống Trump lần đầu đeo khẩu trang trước công chúng - Ảnh 4.

Tổng thống Trump cho rằng số ca xác nhận nhiễm tăng lên là do Mỹ tiến hành nhiều xét nghiệm hơn. Tuy nhiên thống kê của COVID Tracking Project và Axios cho thấy ở đa số bang của Mỹ, số ca xác nhận dương tính mới tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của số xét nghiệm.

Tỉ lệ dương tính trên số xét nghiệm cũng cao hơn trước, cho thấy dịch bệnh thực sự đang lan rộng trong cộng đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Song Ngọc

VIF 2026 Summer Summit: Đối thoại với cơ quan quản lý và tìm kiếm 'Alpha' trên thị trường chứng khoán
Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh về quy mô, thị trường chứng khoán đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, chất lượng hơn và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của thị trường mà còn là đòi hỏi tất yếu khi nền kinh tế đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, kéo theo nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.