|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đa số bang của Mỹ có số ca dương tính COVID-19 tăng mạnh hơn số xét nghiệm

06:15 | 10/07/2020
Chia sẻ
Số lượng xét nghiệm đã hoàn thành tại Mỹ đang tăng lên, cho thấy đây là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng số ca xác nhận nhiễm COVID-19 mới thậm chí còn tăng nhanh hơn, ít nhất 28/50 bang báo cáo tình cảnh đáng báo động này.

Mức tăng đột biến trong số trường hợp dương tính mới tại Mỹ không phải là nhờ năng lực xét nghiệm được nâng cao, đặc biệt là ở những điểm nóng về đại dịch trong tháng vừa qua.

Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Trump cho rằng số ca bệnh tiếp tục đi lên trên cả nước là do năng lực xét nghiệm tăng, dù có bằng chứng cho thấy đại dịch COVID-19 đang lan rộng và nhiều bang không đáp ứng đủ lượng xét nghiệm cần thiết.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 23/6, ông Trump viết: "Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng lên vì qui mô xét nghiệm của chúng ta hiện đang lớn nhất thế giới và thậm chí còn tiếp tục mở rộng. Cho nên, giảm xét nghiệm thì số ca nhiễm sẽ giảm xuống ngay!"

Theo CNBC, khi đại dịch mới bùng phát ở Mỹ, các chuyên gia y tế cộng đồng đã chỉ trích năng lực xét nghiệm quá khiêm tốn của nước này. So với trung bình hơn 345.000 xét nghiệm/ngày trong tháng 5, Mỹ đã cải thiện chương trình lên trung bình 478.000 xét nghiệm/ngày trong tháng 6.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã nhiều lần nhấn mạnh rằng dữ liệu trên không cho thấy xét nghiệm tăng dẫn đến số ca xác nhận nhiễm mới hàng ngày nhảy vọt.

Để bác bỏ khẳng định xét nghiệm là nguyên nhân khiến số liệu dịch bệnh ở Mỹ tăng vọt, các nhà dịch tễ học đã chỉ ra một chỉ số mang tên tỉ lệ dương tính, tức tỉ lệ phần trăm lượng xét nghiệm trả về kết quả dương tính ở một khu vực nhất định.

28/50 bang của nước Mỹ báo xét nghiệm đang tụt xa so với số ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Theo CNBC, tỉ lệ dương tính rất quan trọng vì chỉ số này cho biết mức độ lây nhiễm của virus trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cho biết tỉ lệ dương tính ở một quốc gia nên ổn định quanh mức 5% trong 14 ngày liên tiếp trước khi tiến tới nới lỏng phong tỏa.

Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy tỉ lệ dương tính tại Arizona, Florida, South Carolina và 25 bang khác đang tăng vọt. Thậm chí, tỉ lệ dương tính tại Arizona còn tăng lên 25,3%, tức cứ 4 người xét nghiệm thì có một người cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tỉ lệ dương tính cao có nghĩa là chương trình xét nghiệm của Mỹ đang khá hạn chế và có thể chỉ tiếp cận những ai ốm nặng nhất, đồng thời chỉ ra virus đang lan rộng và ảnh hưởng đến nhiều nhóm người.

Dựa theo biến động % về số lượng xét nghiệm và số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày trong giai đoạn 1/6 - 5/7, Axios đã xác nhận vấn đề của nước Mỹ: 28 bang của nước Mỹ có số ca nhiễm mới tăng nhanh hơn số xét nghiệm.

28/50 bang của nước Mỹ báo xét nghiệm đang tụt xa so với số ca COVID-19 mới - Ảnh 2.

Biến động % về số lượng xét nghiệm và số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày trong giai đoạn 1/6 - 5/7. (Ảnh chụp màn hình)

Sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma hồi tháng trước nhiều khả năng đã khiến số ca bệnh tại đây tăng lên, Reuters dẫn lời một quan chức y tế địa phương hôm 8/7 cho hay.

Tiến sĩ Bruce Dart - Giám đốc Sở Y tế thành phố Tulsa, cho biết Tulsa đã xác nhận thêm hàng trăm ca dương tính mới với COVID-19 trong hai ngày qua.

Khi được hỏi liệu sự kiện tranh cử của ông Trump hôm 20/6 có phải là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng trên hay không, ông Dart nói: "Trong vài ngày qua, chúng tôi công bố gần 500 ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, thành phố Tulsa cũng đã tổ chức nhiều sự kiện lớn hơn hai tuần trước. Cho nên, tôi đoán chúng tôi sắp phát hiện thêm nhiều ca bệnh hơn".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết bà chưa nhận được dữ liệu nào củng cố kết luận của ông Dart.

Hôm 8/7, ông Tim Murtaugh - phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cũng cho biết: "Sự kiện tranh cử tại Tulsa diễn ra 18 ngày trước, tất cả người tham dự đều được kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và có sẵn rất nhiều nước rửa tay cho họ. Rõ ràng truyền thông đang cố soi mói các sự kiện tranh cử của riêng ông Trump".

Thực tế có rất nhiều người đến dự sự kiện tranh cử của ông Trump tại Tulsa mà không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn với nhau.

Dù vậy, Axios cho biết ở một số nơi như Quận Columbia và New York, lượng xét nghiệm lại tăng nhanh hơn số ca xác nhận nhiễm mới, cho thấy các ổ dịch này đang được kiểm soát tốt.

Khả Nhân