|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19 ở Mỹ lập kỉ lục mới: Xác nhận thêm 60.000 ca nhiễm một ngày

22:43 | 08/07/2020
Chia sẻ
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ báo cáo đến hơn 60.000 ca xác nhận nhiễm COVID-19 mới trong ngày 7/7, con số cao chưa từng thấy từ trước đến nay.
Đại dịch COVID-19 ở Mỹ lập kỉ lục mới: 60.000 ca nhiễm mới/ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Cụ thể, trong hai 24h tính đến đầu ngày 8/7 (theo giờ địa phương), Mỹ đã báo cáo thêm 60.021 trường hợp nhiễm COVID-19 mới giữa lúc dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng ở một số bang, chủ yếu là ở miền Nam và miền Tây.

Các bang Arizona, California, Florida và Texas chiếm gần một nửa tổng số trường hợp dương tính mới tại Mỹ trong vài ngày trở lại đây, CNBC lưu ý.

Kỉ lục trên được thiết lập sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống dưới 50.000 trong vài ngày qua, dù vậy các quan chức y tế cộng đồng vẫn cảnh báo rằng một số khu vực có thể chưa báo cáo kịp số liệu do ngày lễ Quốc khánh 4/7.

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ lập kỉ lục mới: 60.000 ca nhiễm mới/ngày - Ảnh 2.

Tính trung bình 7 ngày qua, Mỹ đã báo cáo khoảng 51.383 ca nhiễm mới - một mức cao kỉ lục khác và tăng gần 24,5% so với trung bình ca nhiễm mới trong 7 ngày của một tuần trước.

Trong vài ngày vừa qua, các quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ, bao gồm cả cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, đã quan ngại rằng trong khi nhiều nước thành công nhờ phong tỏa và giảm số ca xác nhận nhiễm mới xuống mức có thể kiểm soát được thì nước Mỹ lại thất bại.

"Đường cong đại dịch của toàn châu Âu đi lên và sau đó giảm xuống mức ổn định", ông Fauci cho hay hôm 6/7 trong một phiên thảo luận cùng Tiến sĩ Francis Collins - Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH).

"Hiện tại, châu Âu đang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quá trình mở cửa trở lại. 

Còn ở Mỹ, số ca nhiễm và tử vong cứ tiếp tục tăng và chẳng bao giờ tụt xuống một mức ổn định. Lúc này, đường cong đại dịch của Mỹ lại đang đi lên lần nữa. Đây là một tình huống nghiêm trọng mà chúng ta phải giải quyết ngay lập tức", ông Fauci nhấn mạnh.

Tuần trước, cố vấn Fauci cho hay Mỹ "đang không hoàn toàn kiểm soát" đại dịch COVID-19 và số trường hợp dương tính mới có thể vượt 100.000 ca/ngày nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan với tốc độ hiện tại.

Theo phân tích do CNBC thực hiện từ số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 8/7 thì số ca nhiễm trung bình 7 ngày đang tăng ít nhất 5% tại 37 bang. Cũng tính theo trung bình 7 ngày, tỉ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19 tăng ít nhất 5% tại 24 bang.

Mặc dù số ca bệnh mới công bố tiếp tục tăng vọt, tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện vẫn ổn định và tương đối thấp. Ông Fauci và một số quan chức y tế khác nhận định, chăm sóc lâm sàng (kết quả của chiến lược điều trị mới) và độ tuổi trung bình tương đối thấp của bệnh nhân là hai nguyên nhân giúp số ca tử vong không bật tăng.

Hôm 6/7, ông Fauci cho hay độ tuổi trung bình của người nhiễm COVID-19 hiện nay đã giảm khoảng 15 tuổi so với trung bình của bệnh nhân trong đợt bùng phát trước đó.

Người lớn tuổi thường có khả năng phát triển thành ca bệnh nặng, cần nhiều chăm sóc y tế và dễ qua đời hơn, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo cập nhật mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến tối ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam), Mỹ hiện báo cáo gần 3 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 131.000 ca tử vong, tiếp tục là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.