|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sinh viên Mỹ tổ chức tiệc cùng người nhiễm COVID-19, ai lây bệnh trước có thưởng

08:19 | 03/07/2020
Chia sẻ
AP dẫn lời quan chức địa phương cho biết một số sinh viên đại học ở bang Alabama đã tổ chức các bữa tiệc COVID-19, thi xem ai nhiễm virus SARS-CoV-2 trước tiên.

Sinh viên Mỹ tổ chức tiệc cùng người nhiễm COVID-19, ai lây bệnh trước có thưởng - Ảnh 1.

Nhiều người vui vẻ tiệc tùng ở hộp đêm. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sinh viên thành phố Tuscaloosa thi nhau nhiễm COVID-19

Bà Sonya McKinstry - Ủy viên Hội đồng thành phố Tuscaloosa (bang Alabama), cho biết sinh việc đại học tại thành phố này đã cố tình tổ chức tiệc tùng để lây nhiễm COVID-19 cho người khác.

Bà McKinstry khẳng định các cá nhân đứng ra tổ chức tiệc chủ đích mời khách có xác nhận dương tính với COVID-19 đến tham dự. Theo vị quan chức này, các sinh viên bỏ tiền vào một cái lọ và bất kì ai nhiễm bệnh trước sẽ nhận được tiền.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao các sinh viên này lại làm vậy. Họ cố tình tổ chức tiệc để lây nhiễm COVID-19 cho người khác", bà McKinstry nói.

Phát biểu trước Hội đồng thành phố Tuscaloosa hôm 1/7, ông Randy Smith - người đứng đầu cơ quan cứu hỏa địa phương, cho biết các lính cứu hỏa cấp dưới của ông xác nhận một số sinh viên tham gia tiệc dù biết họ đã nhiễm COVID-19.

Ban đầu, đội cứu hỏa thành phố Tuscaloosa nghĩ các bữa tiệc chỉ là tin đồn, nhưng ông Smith nói sau khi tìm hiểu, lính cứu hỏa địa phương phát hiện sự việc này là có thật.

Ông Smith khẳng định: "Không chỉ văn phòng của các bác sĩ mà cả chính quyền bang Alabama cũng xác nhận họ có thông tin tương tự".

Quan chức y tế bang Alabama Scott Harris cho hay ông đã thấy thông tin về các bữa tiệc được nhắc đến, nhưng không thể chính thức xác nhận sự việc. Tờ Tuscaloosa News dẫn lời tiến sĩ Ramesh Peramsetty, một bác sĩ địa phương, cho biết tin đồn về các bữa tiệc COVID-19 đã xuất hiện từ khoảng một tháng nay.

"Trong khi các nhân viên điều dưỡng của tôi phải trầy trật điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, họ lại nhận được tin về những bữa tiệc COVID-19 tại nhà của nhiều sinh viên đại học, thậm chí được cho xem video", ông Peramsetty nói.

"Khi các sinh viên đến nhận kết quả xét nghiệm, chúng tôi nhận thấy một số người vui mừng, hớn hở ra mặt vì dương tính, trong khi số khác khá buồn khi âm tính", ông Peramsetty cho hay.

Bà McKinstry và ông Smith đều không tiết lộ các sinh viên tham gia những bữa tiệc COVID-19 đang theo học những trường nào. Thành phố Tuscaloosa là nhà của Đại học Alabama và nhiều trường khác.

Đại học Alabama đã ra một thông báo, tuyên bố họ đã biết đến các tin đồn về những bữa tiệc COVID-19 và đang làm việc để giáo dục sinh viên.

Trong khuôn khổ phiên họp hôm 30/6, các thành viên Hội đồng thành phố Tuscaloosa đã nhất trí thông qua yêu cầu đeo khẩu trang đối với người dân địa phương.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ còn diễn biến phức tạp

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 3/7, Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 với tổng cộng hơn 2,7 triệu ca xác nhận nhiễm và hơn 128.000 ca tử vong.

Thống đốc Greg Abbott của bang Texas đã ban hành một lệnh hành pháp, yêu cầu tất cả cư dân tại các quận có từ 20 ca xác nhận dương tính trở lên phải che mặt khi ở nơi công cộng.

CNBC dẫn lời ông Abbott cho hay, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ ca nhiễm và nhập viện tại bang Texas đều tăng vọt đáng lo ngại.

Ngoài Texas, còn có 21 bang/khu vực khác cùng thủ đô Washington D.C yêu cầu người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn khả năng lây lan của đại dịch. Qui định cụ thể thay đổi theo từng bang, CNBC cho biết.

21 bang/khu vực ra yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng bao gồm California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Orgeon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Washington và thủ đô Washington D.C.

Đáng chú ý, sau khi Lầu Năm Góc dỡ bỏ các lệnh hạn chế di chuyển ở 48 bang, số lượng binh lính Mỹ xác nhận nhiễm COVID-19 đã tăng đột biến trong ba tuần qua.

Tính đến ngày 2/7, Bộ Quốc phòng đã báo cáo tổng cộng 18.071 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 12.521 binh lính đang tại ngũ.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế Nhà Trắng, cho biết virus SARS-CoV-2 dường như đã đột biến theo cách có thể giúp chủng này dễ dàng lây lan trong cộng đồng hơn.

"Dữ liệu cho thấy virus SARS-CoV-2 đang có một dạng đột biến duy nhất, giúp virus dễ dàng nhân lên và tải lượng virus cũng tăng cao hơn. Dường như chủng virus gây ra đại dịch COVID-19 nhân lên tốt hơn và dễ dàng lây nhiễm hơn", ông Fauci cho hay.

Khả Nhân