|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh nhân COVID-19 ồ ạt nhập viện, hệ thống y tế Mỹ oằn mình chống đỡ

08:11 | 07/07/2020
Chia sẻ
Trong ngày 5/7, tỉ lệ nhập viện của bệnh nhân COVID-19 tại 23 bang của nước Mỹ đã tăng từ 5% trở lên. Đây là con số đáng báo động, cho thấy hệ thống y tế nhiều nơi sắp quá tải và có thể vỡ trận.

Theo phân tích của CNBC từ dữ liệu của Covid Tracking Project, bang Texas đã có hơn 8.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện trong ngày 5/7. Đây là số liệu cao kỉ lục của bang này và một trong các mức nhập viện cao nhất nước Mỹ hiện nay.

Dựa vào số bình quân trượt 7 ngày do Covid Tracking Project tính toán ra, tỉ lệ nhập viện của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong ngày 5/7 tại 23 bang của nước Mỹ tăng đến 5% hoặc hơn.

CNBC cho biết, các quan chức y tế cộng đồng theo dõi lượng bệnh nhân nhập viện khá sát sao vì số liệu này có thể chỉ ra mức độ nghiêm trọng của một ổ dịch tại một khu vực nhất định.

Tỉ lệ nhập viện thậm chí còn được coi là thước đo chính xác hơn so với số lượng ca xác nhận nhiễm mới vì không phụ thuộc vào chương trình xét nghiệm.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 lũ lượt nhập viện, hệ thống y tế Mỹ oằn mình chống đỡ - Ảnh 1.

Các bang California, Arizona, Nevada và Georgia cũng chứng kiến số ca nhập viện vì COVID-19 tăng đáng kể. Trong khi đó, Covid Tracking Project cho biết bang Florida - một trong các điểm nóng về đại dịch hiện tại, chỉ theo dõi lượng người nhập viện kể từ khi dịch bệnh bùng phát chứ không tính gộp những người hiện đang ở trong bệnh viện có nhiễm COVID-19.

Theo các phân tích của CNBC từ dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca xác nhận nhiễm mới đã tăng vọt tại 36 bang tính đến ngày 5/7. So với một tuần trước, số lượng ca bệnh mới trên khắp nước Mỹ hiện tăng hơn 26%.

CNBC tính toán số trường hợp nhiễm COVID-19 mới hàng ngày dựa trên mức trung bình của 7 ngày trước đó để loại bỏ bớt các biến động trong báo cáo hàng ngày. Số lượng ca nhiễm mới có thể chưa được báo cáo đầy đủ trong ngày 4/7 (tức Quốc khánh Mỹ) và một số bang có thể bổ sung dữ liệu sau, theo Đại học Johns Hopkins.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 lũ lượt nhập viện, hệ thống y tế Mỹ oằn mình chống đỡ - Ảnh 2.

Hai bang Texas và Florida đều báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỉ lục trong ngày 4/7 khi chính quyền các bang và địa phương cố gắng ngăn chặn đại dịch lây lan trên Vành đai Mặt trời (tức khu vực miền Tây và miền Nam nước Mỹ).

Ngày 4/7, Florida cho biết 14,1% số người xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính, trong khi Texas báo cáo tỉ lệ dương tính sau xét nghiệm là 13,1%. Nhìn chung, tỉ lệ dương tính sau xét nghiệm COVID-19 của hai bang này đều cao hơn phạm vi mục tiêu 10% đề ra.

Hệ thống bệnh viện ở ít nhất hai quận của Texas là Starr và Hildago đều đã hoạt động hết công suất. Các quan chức địa phương đang kêu gọi cư dân khu vực ở yên trong nhà và tránh tụ tập đông người.

Các bệnh viện tại thành phố Houston (bang Texas) dự kiện sẽ quá tải trong khoảng hai tuần tới khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, Thị trưởng Sylvester Turner dự đoán hôm 5/7.

"Số người nhiễm bệnh, nhập viện và nằm trong phòng hồi sức cấp cứu đều tăng theo cấp số nhân", Thị trường Turner cho hay. Tuy nhiên, ông Turner nói vấn đề chính đối với hệ thống y tế Houston là nhân viên chứ không phải thiếu giường bệnh.

"Chúng tôi luôn có thể bố trí thêm giường bệnh, nhưng chúng tôi cần thêm người, y tế, bác sĩ, chuyên gia y tế để hỗ trợ những giường bệnh đó. Đây mới là điểm quan trọng lúc này', Thị trưởng thành phố Houston nói tiếp.

Để sắp xếp thêm phòng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, Thống đốc Greg Abbott của bang Texas đã đình chỉ các cuộc phẫu thuật không cấp thiết ở một số quận, trong đó bao gồm các thành phố lớn nhất bang gồm: San Antonio, Dallas, Houston và Austin.

Theo cập nhật mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), Mỹ hiện đang báo cáo tổng cộng hơn 2,9 triệu ca nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong, tiếp tục là nước chịu thiệt hại nặng nhất trong đại dịch COVID-19.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.