|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/7: Hơn 11,7 ca nhiễm toàn cầu, Mỹ chứng kiến đà tăng mạnh số ca nhiễm mới trở lại

07:27 | 07/07/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có hơn 11,7 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Việt Nam đã 82 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc có xu hướng giảm so với ba ngày trước (luôn ở mức trên 60 ca).

82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/7

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 82 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 7/7, Việt Nam hiện ghi nhận 369 ca mắc COVID-19.

Các ca mắc mới được công bố gần đây nhất là chiều ngày 6/7, ghi nhận hêm 14 ca mắc COVID-19 từ Bangladesh trở về, được cách li ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Liên quan đến 14 ca bệnh này, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công văn khẩn gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa về việc điều tra, xử lí ổ dịch COVID-19 tại tỉnh này.

Tính đến 6h ngày 7/7, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 13.047. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/7: Hơn 11,7 ca nhiễm toàn cầu, Mỹ chứng kiến đà tăng mạnh số ca nhiễm mới trở lại - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 341/369 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. 

Tính đến sáng ngày 7/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; và 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 22 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, căn cứ kết luận hội chẩn quốc gia ngày 3/7, bệnh nhân số 91- nam phi công người Anh được chính thức công bố khỏi bệnh COVID-19, có thể ra viện và không cần cách li. Chỉ còn 5 ngày nữa bệnh nhân hồi hương.

Thế giới vượt 11,7 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc giảm số ca nhiễm mới trong ngày

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 7/7, toàn thế giới có tổng cộng 11.731.280 ca mắc COVID-19, trong đó có 540.008 người tử vong và 6.623.037 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã vượt 3 triệu ca nhiễm COVID-19, cụ thể là 3.039.463, sau khi ghi nhận thêm 49.216 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 331 ca, nâng tổng số lên 132.932. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/7: Hơn 11,7 ca nhiễm toàn cầu, Mỹ chứng kiến đà tăng mạnh số ca nhiễm mới trở lại - Ảnh 2.

Nhân viên y tế mặc đưa thi thể nạn nhân COVID-19 vào túi đựng trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ vào ngày 30/6. (Nguồn: Getty Images).

Gần 40 bang Mỹ chứng kiến đà tăng ca nhiễm mới trở lại, trong đó một số bang ghi nhận con số kỉ lục và phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa để hạn chế bệnh dịch lây lan. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng các cuộc tiệc tùng ăn mừng Quốc khánh vừa qua có thể khiến tỉ lệ lây nhiễm tăng đột biến.

Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thông báo thêm 21.486 ca nhiễm và 656 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.626.071 và 65.556. Các chuyên gia cho rằng con số thực tế ở Brazil có thể cao hơn nhiều.

Ở Brazil, mặc dù dịch vẫn hoành hành mạnh, các thành phố lớn vẫn mở cửa trở lại. Các nhà hàng và quán bar ở thành phố Rio de Janeiro đã mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Ấn Độ hiện đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19 với 720.346 ca nhiễm và 20.174 ca tử vong, tăng lần lượt 22.510 và 474.

Ca nhiễm tăng nhanh buộc Ấn Độ phải chuyển đổi khách sạn, trung tâm tiệc cưới, địa điểm thờ phụng, thậm chí toa tàu thành nơi chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Một số thành phố Ấn Độ chuẩn bị kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn cao.

Các trường học, tàu điện ngầm ở nhiều thành phố, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao và bể bơi vẫn đóng cửa, trong khi các chuyến bay quốc tế vẫn chưa khôi phục hoạt động.

Nga hiện đang là vùng dịch lớn thứ tư thế giới khi báo cáo thêm 135 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 10.296. Số ca nhiễm tăng 6.611, lên 687.862, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp ca mới trong một ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4. Nga tuyên bố dịch bệnh trong tầm kiểm soát.

Peru hiện vẫn là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới khi ghi nhận thêm 2.985 ca nhiễm và 183 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 305.703 và 10.772. 

Đây là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên phong tỏa từ giữa tháng 3 nhưng đã cho phép nối lại hoạt động sản xuất vào tháng 5.

Tây Ban Nha hiện là một trong những nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh tồi tệ nhất trên thế giới khi ghi nhận thêm 414 ca nhiễm và ba ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 298.869 và 28.388.

Ngày 5/7, theo quyết định được chính quyền vùng Galicia ở miền Bắc Tây Ban Nha đưa ra, hơn 70.000 dân quanh thành phố La Marina thuộc tỉnh Lugo của vùng này sẽ bị áp dụng phong toả kể từ ngày 5/7 cho đến ít nhất là ngày 12/7.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/7: Hơn 11,7 ca nhiễm toàn cầu, Mỹ chứng kiến đà tăng mạnh số ca nhiễm mới trở lại - Ảnh 3.

Tây Ban Nha tái phong tỏa một số địa phương. (Ảnh: El Pais).

Đây là khu vực đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khi thống kê được gần 200 ca nhiễm mỗi ngày trong vài ngày qua, được cho là có liên quan đến một số ổ dịch tại các quán bar trong vùng.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi giới chức vùng Galicia áp đặt cách li trở lại đối với 200.000 người do ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida phía Đông Bắc Tây Ban Nha, cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia hơn 150 km về phía Tây.

Tại Trung Quốc, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó có một ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh. Không có trường hợp tử vong nào, hiện tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc là 83.557 ca, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Giới chức Bắc Kinh, nơi bùng phát ổ dịch mới, thông báo thủ đô đã kiềm chế được ổ dịch mới và dỡ hầu hết hạn chế đi lại từ 4/7.

Còn tại Hàn Quốc, theo nguồn tin từ Yonhap, cơ quan Quản lí và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 6/7 cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này tăng thêm 46 ca lên 13.137 ca. Theo đó, số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này đã giảm so với ba ngày trước (luôn ở mức trên 60 ca).

Cũng theo KCDC, đã có thêm một ca tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc, nâng tổng số ca tử vong lên 284 ca. Trong khi đó, quốc gia này cũng có thêm 16 bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 11.848 ca.

Trước đó, ngày 22/6, KCDC cho biết khu vực đô thị (Seoul và vùng phụ cận) đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai, theo đó cảnh báo Hàn Quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến chống dịch kéo dài.

Mai Anh