|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/7: Gần 12 triệu ca nhiễm toàn cầu, Australia tái phong tỏa một thành phố

07:00 | 08/07/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới ghi nhận gần 12 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Việt Nam đã 83 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Australia sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa tại thành phố Melbourne khi số ca nhiễm mới tăng nhanh trong những ngày qua.

Cả nước chỉ còn 15 bệnh nhân nhiễm COVID-19

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 9/7

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 83 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 8/7, Việt Nam hiện ghi nhận 369 ca mắc COVID-19.

Tính đến 6h ngày 8/7, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 11.373. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/7: Gần 12 triệu ca nhiễm toàn cầu, Australia tái phong tỏa một thành phố - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tối muộn ngày 7/7 có thêm ba bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố khỏi bệnh Thông tin của các bệnh nhân như sau: BN340 (33 tuổi, nam); BN341 (35 tuổi, nam); BN350 (36 tuổi, nam).

Như vậy, đến thời điểm này đã có 345 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta. 

Tính đến sáng ngày 8/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần với virus SARS-CoV-2; 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 11/7 bệnh nhân nam phi công người Anh sẽ được tổ chức tiễn ra viện để ngày 12/7 trở về Anh trên chuyến bay thương mại.

Gần 12 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới, Australia tái phong tỏa một thành phố

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 8/7, toàn thế giới có tổng cộng 11.925.752 ca mắc COVID-19, trong đó có 545.354 người tử vong và 6.837.233 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã vượt 3 triệu ca nhiễm COVID-19, cụ thể là 3.088.166, sau khi ghi nhận thêm 47.974 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 855 ca, nâng tổng số lên 133.834.

Số ca mắc mới tiếp tục gia tăng tại 39 bang của Mỹ, trong đó 16 bang ghi nhận những ngày cao điểm nhất kể từ khi bùng dịch, dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Tới ngày 7/7, ít nhất 24 tiểu bang đã ngừng hoặc rút các kế hoạch mở cửa lại.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh, và là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Quốc gia này ghi nhận thêm 42.518 ca nhiễm mới và 1.185 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và số ca nhiễm mới và tử vong lần lượt là 1.668.589 và 66.741. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/7: Gần 12 triệu ca nhiễm toàn cầu, Australia tái phong tỏa một thành phố - Ảnh 2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin từ Guardian, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã dương tính với COVID-19 sau khi có những triệu chứng như mỏi mệt và sốt.

Bolsonaro có kết quả dương tính với COVID-19 chỉ ba ngày sau khi ông dùng bữa trưa tại nhà đại sứ Mỹ ở Brazil, Todd Chapman, tại thủ đô Brasilia. Ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vào tối 4/7 và tiếp tục thấy không khỏe trong ngày hôm sau.

Ấn Độ hiện đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19 với 743.481 ca nhiễm và 20.653 ca tử vong, tăng lần lượt 23.135 và 479.

Giới chức y tế Ấn Độ lo ngại số ca tử vong có nguy cơ tăng đáng kể trong tuần tới. Thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ đã mở 4 bệnh viện dã chiến do số ca tử vong ở khu vực này chiếm 1/4 trong tổng số hơn 20.000 ca tử vong trên toàn quốc và các bệnh viện trong thành phố đang trong tình trạng quá tải khi phải tiếp nhận tới hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 6.368 ca mắc và 198 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 694.230 trường hợp, trong đó 10.494 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp ca mới trong một ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4. 

Nga tuyên bố dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Hiện nay, nhiều thành phố của Nga đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong phòng chống COVID-19 theo các cấp độ khác nhau.

Peru xếp sau Brazil tại khu vực Mỹ Latinh với tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đã vượt 300.000 người, cụ thể là 309.278 ca, cao thứ 5 trên thế giới, trong đó, tổng số ca tử vong tại nước này là 10.952.

Đây là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên phong tỏa từ giữa tháng 3 nhưng đã cho phép nối lại hoạt động sản xuất vào tháng 5.

Tại Australia, bang Victoria đã ghi nhận thêm 191 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở Australia. Hiện Australia ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lần lượt là 8.755 và 106. 

Theo nguồn tin từ Reuters, Australia sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa tại thành phố Melbourne với 4,9 triệu dân khi số ca nhiễm mới tăng nhanh trong những ngày qua.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/7: Gần 12 triệu ca nhiễm toàn cầu, Australia tái phong tỏa một thành phố - Ảnh 3.

Dịch COVID-19 ở Australia đang có chiều hướng bùng phát trở lại. (Ảnh: AFP).

Từ nửa đêm 8/7, người dân ở Melbourne sẽ được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra ngoài để làm việc, học tập, mua thực phẩm hoặc khám bệnh. Nhà hàng, quán cà phê, quán bar không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán đồ cho khách mang đi. Phòng tập, tiệm làm tóc và các cuộc tụ họp gia đình chỉ giới hạn hai người, trong khi các trường học tiếp tục phải đóng cửa.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo nước này đã có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 7/7 và đều là công dân từ nước ngoài về. 

Trong ngày 7/7, Trung Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19. Hiện Trung Quốc có tổng cộng 83.565 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.528 bệnh nhân được chữa khỏi.

Giới chức Bắc Kinh, nơi bùng phát ổ dịch mới, thông báo thủ đô đã kiềm chế được ổ dịch mới và dỡ hầu hết hạn chế đi lại từ 4/7.

Tại Hàn Quốc, theo nguồn tin từ Yonhap, cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 44 ca mắc mới, trong đó có 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 13.181 ca. Số ca mắc mới giảm nhẹ so với những ngày trước. 

Hàn Quốc cũng thông báo thêm một ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 285 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại Hàn Quốc tăng thêm 66 người lên 11.914 người.

Mai Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.