|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 4/7: Gần 11,2 triệu ca nhiễm toàn cầu, Bắc Kinh dỡ hạn chế đi lại

07:22 | 04/07/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có gần 11,2 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Việt Nam đã tròn 79 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chính quyền Bắc Kinh cho biết đã ngăn được ổ dịch mới và sẽ dỡ hạn chế đi lại với hầu hết khu dân cư.

79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 5/7

Bản tin 6h ngày 4/7 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 79 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Như vậy, tính đến 6h ngày 4/7, Việt Nam hiện ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

Tính đến 6h ngày 4/7, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 10.621.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 4/7: Gần 11,2 triệu ca nhiễm toàn cầu, Bắc Kinh dỡ hạn chế đi lại - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo thông tin của Tiểu ban Điều trị, đến thời điểm này đã có 340/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8% tổng số ca bệnh. 15 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tính đến chiều ngày 3/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 0 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; và 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Sau 108 ngày điều trị, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh hồi phục ngoạn mục, đủ điều kiện hồi hương bằng đường hàng không dân dụng vào ngày 12/7. 

Gần 11,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Bắc Kinh dỡ hạn chế đi lại

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 4/7, toàn thế giới có tổng cộng 11.178.695 ca mắc COVID-19, trong đó có 528.347 người tử vong và 6.233.083 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lần lượt là 2.889.849 ca nhiễm và 132.081 ca tử vong, tăng lần lượt 54.165 và 596 ca trong 24 giờ qua.

Hơn 30 bang của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm mới. Trước làn sóng dịch COVID-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Nhiều thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ cũng đã quyết định hủy các chương trình diễu hành truyền thống và bắn pháo hoa, tránh tụ tập đông người nhằm ngặn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 41.988 ca mắc và 1.264 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.543.341 ca bệnh và 63.254 ca tử vong.

Ở Brazil, mặc dù dịch vẫn hoành hành mạnh, các thành phố lớn vẫn mở cửa trở lại. Các nhà hàng và quán bar ở thành phố Rio de Janeiro đã mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19. 

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 176 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 9.859. Số ca nhiễm tăng 6.718, lên 667.883, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp ca mới trong một ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4. Nga tuyên bố dịch bệnh trong tầm kiểm soát.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 442 ca nhiễm và 17 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 297.625 và 28.385. Hiện Tây Ban Nha đang là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới. 

Tại châu Á, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ công bố số liệu cho thấy nước này ghi nhận 22.721 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng theo ngày cao kỉ lục, nâng tổng số ca COVID-19 lên 649.889, trong đó có 18.669 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo nguồn tin từ AFP, ngày 3/7, thủ đô Bắc Kinh đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai. Do đó, thành phố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào nửa đêm ở hầu hết những cụm dân cư trong thành phố.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 4/7: Gần 11,2 triệu ca nhiễm toàn cầu, Bắc Kinh dỡ hạn chế đi lại - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28/6. (Ảnh: AFP).

Kể từ ngày 4/7, toàn bộ người dân sinh sống ở những khu vực nội đô được đánh giá là "ít nguy cơ" có thể được rời khỏi thành phố mà không cần kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Quan chức Bắc Kinh Zhang Qiang cùng ngày cho biết chính quyền đã tiến hành xét nghiệm nCoV với hơn 10 triệu người, gần một nửa dân số thành phố, từ ngày 11/6 đến ngày 3/7.

Tới nay, tại đây không có dấu hiệu lây nhiễm qui mô lớn trong cộng đồng. Hiện, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 83.542 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, theo nguồn tin từ Yonhap, cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong ngày 3/7, Hàn Quốc có 63 ca nhiễm mới được phát hiện (52 ca lây nhiễm trong cộng đồng), nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 12.967 ca.

Đây là lần thứ hai kể từ ngày 20/6 vừa qua số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc vượt ngưỡng 60 ca/ngày (ngày 20/6 là 67 ca) và cũng là lần đầu tiên số ca lây nhiễm trong cộng đồng vượt ngưỡng 50 ca/ngày.

Ngày 3/7, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận 124 ca nhiễm, nâng tổng số ca dương tính với virus ở thành phố này lên 6.523 người.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Tokyo có số người mắc mới vượt quá 100 người, và là ngày đầu tiên có số người mắc quá 120 người/ngày sau hai tháng kể từ ngày 2/5. 70% số người nhiễm mới là người trẻ tuổi.

Nguồn lây nhiễm chủ yếu ở các khu vui chơi giải trí vào ban đêm. Do đó, chính quyền Tokyo tiếp tục kêu gọi hạn chế tụ tập, vui chơi tại các khu phố hoạt động vào ban đêm. Hiện, tổng số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong tại Nhật Bản lần lượt là 19.068 và 976.

Mai Anh