Chiến sự tại Ukraine đã khơi mào cho cuộc đụng độ căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ giữa Nga và phương Tây. Đặc biệt, hai bên đều đang cạnh tranh để thuyết phục hai quốc gia hùng mạnh khác là Trung Quốc và Ấn Độ phải chọn phe.
Châu Âu cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn hơn với Nga sau khi Ukraine cung cấp bằng chứng về tội ác chiến tranh ở nước này. Dù vậy, các thành viên EU vẫn bất đồng về phạm vi và thời điểm trừng phạt.
Theo gã khổng lồ thương mại hàng hóa Hà Lan Vitol, giá dầu thô đang không phản ánh được nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga hoặc khả năng Trung Quốc kiểm soát được đợt dịch COVID-19 mới. Điều này được cho là khá nguy hiểm cho thị trường.
Kể từ khi quân đội Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, một khía cạnh xưa nay ít ai quan tâm đã trở nên nổi bật hơn bao giờ. Đó chính là vai trò quan trọng của hệ thống đường sắt của Ukraine.
Gazprom đang cung cấp khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine như thường lệ, theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu. 108,4 triệu mét khối được giao ngày 3/4.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev, Nga sẽ chỉ xuất khẩu lương thực, cây trồng tới các "quốc gia thân thiện" và thu về đồng ruble hoặc đồng nội tệ của các nước này.
Theo oilprice.com, một số chuyên gia tin rằng lệnh cấm giao dịch vàng với Nga của phương Tây đang gây ra những phản ứng trái chiều, thay vì gây hại cho nền kinh tế Nga.
Ngày 3/4, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.
Một ngân hàng Nga cho biết đã bán 1 tấn vàng cho người tiêu dùng Nga vào tháng 3 do nhu cầu tăng cao sau một loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo đó, sản phẩm bán chạy nhất là khối vàng loại 1 kg.
Kể từ ngày 1/4, ba nước vùng Baltic, gồm Latvia, Estonia và Litva không còn nhập khẩu khí đốt của Nga. Tổng thống Litva Gitanas Nauseda kêu gọi các thành viên trong EU làm theo các động thái của Baltic.
Cho đến giờ, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chỉ dọa nạt sẽ trừng phạt nghiêm khắc Trung Quốc nếu nước này dang tay giúp đỡ Nga. Tuy nhiên, các biện pháp mà Mỹ nắm trong tay thì chưa ai rõ.
Theo đưa tin từ CNBC, quân đội Nga đã trao trả nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mà họ đoạt được hồi tháng trước cho Ukraine. Đây có thể là một bước “xuống thang” căng thẳng giữa hai bên.
Ngoài phối hợp với các nước thành viên IEA giải phóng dự trữ để hạ nhiệt giá dầu, Mỹ nhiều khả năng sẽ xả kho thêm 180 triệu thùng dầu khác trong vài tháng tới.
Ông Dan Yergin, Phó Chủ tịch S&P Global, dự đoán châu Âu sẽ trở thành thị trường chủ lực của dầu thô của Nga, sau khi lĩnh vực năng lượng của nước này bị phương Tây cấm vận.